2 người tử vong trong căn nhà khóa trái: Nghi án phóng hỏa giết người

15/06/2020 17:24 GMT+7

Hoàng dùng dao chém chị Xuân rồi đổ xăng khắp nhà và phóng hỏa. Sau đó cả 2 được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vì bỏng nặng.

Chiều 15.6, bác sĩ Đoàn Thị Tuần, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, cho biết nạn nhân thứ 2 trong vụ hỏa hoạn tại H.Đăk Tô tử vong.
Cùng ngày, Công an H.Đăk Tô đã có báo cáo ban đầu về vụ việc. Cụ thể, khoảng 6 giờ 30 ngày 15.6, Nguyễn Minh Hoàng (36 tuổi, trú thôn 3, xã Tân Cảnh, H.Đăk Tô) điều khiển xe máy đến nhà chị Tô Thị Thanh Xuân (37 tuổi, trú tại thôn 1, xã Tân Cảnh). Lúc này trong nhà chỉ có chị Xuân và con trai là cháu Văn Tô H.T. (8 tuổi, con trai chị Xuân) ở nhà, còn chồng chị Xuân đưa một đứa con khác đi học.
Sau khi vào nhà chị Xuân, Hoàng và chị Xuân nói chuyện rồi xảy ra cãi vã. Sau đó Hoàng đẩy cháu T. ra ngoài sân rồi chốt cửa lại; dùng dao chém chị Xuân rồi đổ xăng khắp nhà và châm lửa đốt.
Khi thấy khói trong nhà chị Xuân bốc lên, người hàng xóm liền truy hô mọi người chữa cháy và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, cả Hoàng và chị Xuân đều tử vong.
Sau khi tiếp nhận tin báo, xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an H.Đăk Tô đã tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Kon Tum để điều tra xử lý theo thẩm quyền.
Hiện vụ 2 người tử vong do bỏng xăng trong căn phòng khóa trái cửa đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.