2 tay vợt Việt Nam vào vòng 2 giải quần vợt U.18 ITF nhóm 4

08/07/2019 17:57 GMT+7

Tất Thái Nguyên và Từ Lê Khánh Duy là 2 tay vợt Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng 1 để giành quyền đi tiếp tại giải quần vợt U.18 ITF nhóm 4 tranh Cúp Hưng Thịnh

Giải quần vợt quốc tế trẻ ITF nhóm 4 đã chính thức bắt đầu vòng đấu chính thức vào sáng nay (8/7) tại CLB Phú Thọ, Quận 11, TPHCM. Việt Nam có 9 tay vợt tranh tài ở vòng chính, và 2 trong số đó đã giành quyền có mặt ở vòng sau chính là Tất Thái Nguyên (Hưng Thịnh – TP.HCM) và Từ Lê Khánh Duy (Becamex Bình Dương) ở nội dung đơn nam.

Trận đấu đáng chú ý nhất trong ngày là giữa Tất Thái Nguyên và Brendan Hendrata (Indonesia) trên sân trung tâm. Tất Thái Nguyên với thứ hạng cao hơn và kinh nghiệm dày dặn đã không quá khó khăn vượt qua tay vợt người Indonesia với tỷ số 6/1, 6/3. Tiếp nối theo chiến thắng của Thái Nguyên, tay vợt Từ Lê Khánh Duy cũng ghi tên mình vào vòng sau khi thắng hạt giống số 7 - Takeshi Koey (Malaysia) 6/2, 4/6, 6/1. Ở vòng 2, Thái Nguyên sẽ đụng tay vợt hạng 477 ITF người New Zealand – Reece Falck và Khánh Duy gặp Devini Sanjith (Mỹ) hạng 997.

Tất Thái Nguyên chơi xuất sắc

Khả Hòa

Từ Lê Khánh Duy đi tiếp vào vòng 2

Anh Thúy

Các tay vợt nam chủ nhà còn lại thi đấu không được thành công, Võ Quốc Uy để thua đáng tiếc 1/6, 6/3, 3/6 trước Prachaya Baibong (Thái Lan), Trương Vinh Hiển thua Wenmao Li (China) 2/6, 1/6. Vũ Hà Minh Đức thua hạt giống số 1 Xinmu Zhou (Trung quốc) 4/6, 2/6 và Vũ Long Kacper thua Justin Kuo (Indonesia) 1/6, 0.6.

Nội dung đơn nữ, Natasha Tran thua hạt giống số 1 Yujiao Che (Trung Quốc) 0/6, 0/6. Trúc Tâm thua hạt giống số 3 người Đài Loan – Chia Yi Tsao 0/6, 1/6.

Võ Quốc Uy đẻ thua đáng tiếc

Khả Hòa

Ngày mai, các VĐV sẽ bước vào vòng 2 của nội dung đơn và vòng 1/16 nội dung đôi. Đáng chú ý là sự ra quân của cặp đôi số 1 U18 đôi nam Việt Nam là Tiến Thịnh – Thái Nguyên gặp Thomas Brun (Thuỵ Sỹ) và Eric Padgham (Úc).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.