2 triệu USD nâng cấp đập chứa thải nhà máy tuyển luyện vàng

02/10/2013 15:36 GMT+7

(TNO) Để nâng dung tích đập chứa thải gấp 3 lần tại Nhà máy chế biến và tuyển luyện vàng Phước Sơn, Tập đoàn Besra đã đầu tư 2 triệu USD.

Sáng nay 2.10, Tập đoàn Besra đã tổ chức khánh thành nâng cấp đập thải 1 tại khu vực hệ thống đập chứa thải Công ty TNHH vàng Phước Sơn (xã Phước Đức, H.Phước Sơn, Quảng Nam) sau 6 tháng thi công.

Ông Darin Lee, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Besra, cho biết tổng kinh phí để nâng cấp đập thải 1 này xấp xỉ 2 triệu USD.

Hệ thống đập thải ở Nhà máy chế biến và tuyển luyện vàng Phước Sơn được xây dựng, đưa vào sử dụng từ tháng 2.2011 có diện tích 23 ha. Ở giai đoạn 1, đập thải 1 có sức chứa 230.000 m3 và trong giai đoạn nâng cấp mới này có tổng sức chứa 660.000m3, tăng gấp 3 lần so với giai đoạn 1.

Được biết, kể từ năm 1993, Besra đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào Việt Nam thông qua 2 công ty liên doanh (Công ty vàng Phước Sơn, Công ty khai thác vàng Bồng Miêu).

H.X.Huỳnh

>> Phát hiện hơn 600 kg thuốc nổ trái phép tại bãi vàng Phước Sơn
>> Ngộ độc hàng loạt tại bãi vàng Phước Sơn
>> Đường lên H.Phước Sơn (Quảng Nam) vẫn tắc
>> 33 thanh niên dân tộc bị lừa đến bãi vàng Phước Sơn
>> Điều tra vụ bóc lột trẻ em ở bãi vàng Phước Sơn
>> Bốn đứa trẻ đào thoát từ bãi vàng Phước Sơn
>> Quảng Nam: Đã khắc phục sự cố đứt tuyến cáp quang tại huyện núi Phước Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.