20 người khỏi Covid-19 đã tham gia hiến huyết tương

14/08/2020 04:02 GMT+7

Ngày 13.8, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội) cho biết sau 1 tuần kêu gọi các bệnh nhân được điều trị khỏi Covid-19 hiến huyết tương, hiện đã có 20 người đăng ký hiến.

Riêng trong ngày 12.8 đã có 5 người đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư để làm các xét nghiệm cần thiết trước khi hiến. 9/20 người đã được tiến hành sàng lọc, 2 người đã được lấy huyết tương. Các trường hợp khác đang chờ kết quả sàng lọc.
Trong số người hiến, có trường hợp từng là bệnh nhân Covid-19 (nữ, quốc tịch Mỹ, ngụ TP.HCM) điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM). Bệnh nhân này đã thu xếp bay ra Hà Nội trong sáng sớm 12.8 để đăng ký hiến. Một trường hợp khác, bệnh nhân 196 (nữ, 34 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh tại căn tin Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội), được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, cũng đã tham gia hiến.

Bản tin Covid-19 ngày 13.8: Lây nhiễm cộng đồng vẫn rất phức tạp

Việc tách huyết tương (từ máu) được thực hiện bằng thiết bị hiện đại, chỉ gạn lấy huyết tương, còn các tế bào máu như bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu vẫn ở lại cơ thể người hiến. Do đó, hầu như không có ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau khi hiến huyết tương, có thể bù thêm lượng dịch bị thiếu để người hiến ổn định sức khỏe; ngoài ra, được theo dõi thêm 24 giờ.
Có thể có phản ứng sau hiến như bầm tím tại chỗ. Các mẫu huyết tương sau chiết tách được bảo quản ở nhiệt độ âm 18 - 25 độ C, sử dụng trong vòng 12 tháng, có thể vận chuyển xa, bảo quản lạnh ở nhiệt độ âm phù hợp. Các mẫu huyết tương thu thập được lưu trữ sẵn sàng cho người bệnh cần sử dụng.
Huyết tương của người khỏi bệnh Covid-19 có chứa kháng thể chống lại vi rút SARS-CoV-2; khi truyền vào cơ thể bệnh nhân nặng (có tải lượng vi rút cao), kháng thể sẽ phát huy tác dụng, hỗ trợ diệt vi rút.
Liệu pháp dùng huyết tương của người bệnh phục hồi đã được sử dụng từ rất lâu, qua các vụ dịch đầu thế kỷ 20 như dịch cúm, sởi... Bên cạnh đó, liệu pháp dùng huyết tương cũng đã được sử dụng trong dịch SARS, Ebola... Đặc biệt, trong dịch Covid-19 thì liệu pháp này đã được nghiên cứu và áp dụng tại nhiều nước trên thế giới.
Theo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, trường hợp đủ điều kiện hiến huyết tương là người từ 18 - 65 tuổi, cân nặng trên 50 kg (với nam) và 45 kg (với nữ), từng mắc Covid-19 và đã khỏi bệnh, sau xuất viện 14 ngày. Hiến huyết tương chống chỉ định với phụ nữ mang thai quá 3 lần, người có rối loạn đông máu...
Người đã khỏi bệnh Covid-19 đăng ký hiến huyết tương được xét nghiệm sàng lọc miễn phí các bệnh như: viêm gan B, HIV, giang mai... đảm bảo huyết tương đủ điều kiện hiến và truyền cho bệnh nhân Covid-19.

Tổng hợp tin Covid-19 ngày 13.8: 3 bệnh nhân tử vong, đau lòng giây phút chia ly giữa đại dịch

Người bệnh đã khỏi Covid-19 chủ động liên hệ tới đường dây nóng 19003228, hoặc Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư để được tư vấn. Những người đến hiến và sàng lọc để hiến huyết tương được bệnh viện áp dụng các biện pháp khai báo y tế, kiểm soát thân nhiệt... đảm bảo chắc chắn không có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.