3 chuyên gia Ấn Độ cùng 37 công nhân Thủy điện Rào Trăng 3 đã an toàn

Thông tin mới nhất mà Thanh Niên nắm được, 40 công nhân thủy điện Rào Trăng 3, trong đó có 3 chuyên gia Ấn Độ đã băng rừng thoát nạn sau vụ sạt lở và hiện đã an toàn.

Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế chiều 13.10, liên quan đến sự cố sạt lở đất gây mất liên lạc với hàng chục công nhân thủy điện Rào Trăng 3, qua thông tin liên lạc vô tuyến điện (mở máy 100% trong quá trình triển khai công tác chuyên môn), cơ quan này xác nhận hiện nay, công nhân nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4 (xã Phong Xuân, H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đều an toàn, nhưng bị cô lập, lương thực chỉ còn dùng đủ 1 ngày; 40 công nhân từ nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (trong đó có 3 chuyên gia Ấn Độ) sau khi gặp sự cố sạt lở đất đã tìm cách di chuyển bằng đường rừng về nhà máy thủy điện Rào Trăng 4.

40 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 đã thoát nạn vụ sạt lở bằng cách nào?

Hiện nay đường đi đến khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 bị sạt lở nghiêm trọng; muốn tiếp cận phải đi bằng đường thủy nhưng nước chảy xiết.

Rất đông người dân Phong Xuân theo dõi công tác cứu hộ cứu nạn triển khai từ trung tâm xã

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Trước đó, ngày 12.10, qua công tác chuyên môn mở sóng vô tuyến điện 100%, sau khi tiếp nhận thông tin về sự cố sạt lở nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và Đài thông tin Duyên Hải Huế đã cố gắng kết nối liên tục với nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 bằng hệ thống vô tuyến điện nhưng không bắt được liên lạc. Đến khoảng 14 giờ 20 chiều nay ngày 13.10, Đài thông tin Duyên Hải Huế kết nối qua hệ thống vô tuyến điện với Nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 qua tần số 8.149 KHz, cùng với đó Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cũng kết nối cùng tần số với 2 đơn vị này và nhận được kết quả nêu trên.

Người thân anh Bùi Đức Thọ, quê từ TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị vào Phong Xuân nắm thông tin sau khi mất liên lạc với người công nhân thủy điện Rào Trăng này

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Ngoài thông tin về công nhân thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, hiện Nhà máy thủy điện A Lin B2 (H.A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế) bị cô lập chưa có được thông tin về nhà máy. Riêng cán bộ nhà máy TĐ A Lin B1 (A Lưới) bị kẹt nay đã ra đến khu vực huyện A Lưới qua đường Hồ Chí Minh xác nhận toàn bộ công nhân nhà máy thủy điện A Lin B1 an toàn.

Phóng viên các báo đài không được tham dự cuộc họp do Phó thủ tướng Trịnh Định Dũng chủ trì tại trụ sở xã Phong Xuân chiều 13.10

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, hàng chục công nhân thủy điện Rào Trăng 3 đã mất liên lạc từ sáng 12.10, có công nhân đã gọi điện cho lãnh đạo tỉnh cấp báo sự cố nhưng bị mất liên lạc. Ngay sau đó, công tác cứu hộ cứu nạn được triển khai tiếp cận hiện trường, nhưng mất liên lạc vào tối 12.10 đến nay.
Chiều 13.10 Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã có mặt tại xã Phong Xuân để khảo sát, nắm thông tin, tình hình; chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo tỉnh, Quân khu 4, ban ngành liên quan chỉ đạo công tác ứng phó sự cố, cứu hộ cứu nạn. 

Nhiều ô tô công vụ đi vào hướng đường lên thủy điện Rào Trăng 3 sau đó nhanh chóng quay về trung tâm xã

 Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Liên quan đến thông tin 13 người trong đoàn công tác cứu hộ cứu nạn đến thủy điện Rào Trăng 3 mất liên lạc từ đêm 12.10 hiện chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

Văn bản báo cáo thông tin 40 công nhân TĐ Rào Trăng 3 an toàn và những tìn huống nguy cấp sau vụ sạt lở đất ở TĐ Rào Răng 3, 4

- Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Hiện lực lượng quân đội đang nỗ lực để thông đường vào hiện trường thủy điện Rào Trăng 3. Lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn vẫn còn đóng tại xã Phong Xuân. Trời chuyển dần về tối thì mưa rất lớn khiến công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Mất liên lạc với 30 người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.