3 lĩnh vực ưu tiên kêu gọi đầu tư trong Khu đô thị sáng tạo phía Đông

26/06/2020 19:31 GMT+7

TP.HCM ưu tiên các dự án về phát triển nguồn nhân lực , giáo dục đào tạo và khởi nghiệp sáng tạo đầu tư trong Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan liên quan đến việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với 3 khu vực nằm trong Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.HCM.
Ông Võ Văn Hoan nhận định việc đầu tư xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao là chủ trương lớn của Thành ủy và UBND TP.HCM nên cần phải triển khai đồng bộ từ quy hoạch đến chính sách phát triển, thu hút đầu tư. Việc lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch phải được quản lý chặt chẽ trên tổng thể chứ không lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 chỉ để phục vụ một vài dự án nhà ở.
TP.HCM sẽ lập quy hoạch tổng thể, điều chỉnh quy hoạch 1/2.000, trong đó có cả phương án thuê đơn vị tư vấn nước ngoài lập quy hoạch để xúc tiến, kêu gọi đầu tư, tuyệt đối không giao cho doanh nghiệp tư tư nhân lập quy hoạch để không ảnh hưởng đến mục tiêu chung.

TP.HCM đang lập đề án thành lập thành phố phía Đông trên cơ sở sáp nhập 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức

Ảnh: Ngọc Dương

UBND TP.HCM giao các đơn vị rà soát danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn Q.2, Q.9 và Q.Thủ Đức trong thời gian qua, xem dự án nào đủ điều kiện, thỏa mãn các tiêu chí được đầu tư trong Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.HCM để kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư. TP.HCM ưu tiên kêu gọi đầu tư các dự án về phát triển nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo và khởi nghiệp sáng tạo.

Nếu thành lập, thành phố phía Đông trực thuộc TP.HCM sẽ như thế nào?

Dự kiến trong tháng 9.2020, TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm quảng bá hình ảnh, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư các dự án trong khu vực này. Ngoài ra, TP.HCM cũng rà soát quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, giao UBND Q.2 duyệt, đề xuất một dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực tài chính để kêu gọi đầu tư.
Trước đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất UBND TP.HCM chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với 3 khu vực gồm: khu Linh Trung, khu Tam Đa và khu Trường Thọ thuộc Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.