3 phương án đưa 9 ngư dân vào bờ

19/10/2010 01:43 GMT+7

Hôm qua 18.10, tại cuộc họp giao ban trực tuyến triển khai các biện pháp đối phó với bão lũ, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc tiếp tục cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho 9 ngư dân trên tàu cá QNg-66478TS, do ông Mai Phụng Hiểu làm chủ tàu, để các ngư dân trú tránh bão Megi an toàn trên đảo.

Đại diện Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, hiện tàu cá QNg-66478TS đang bị hư hỏng nặng. Hiện có 3 phương án để đưa 9 ngư dân và tàu cá này về đất liền.

Một là, phía Trung Quốc phối hợp với chủ tàu khắc phục sự cố của tàu QNg-66478TS, khi thời tiết thuận lợi thì tạo điều kiện cho ngư dân ta vào bờ. Hai là, tàu được khắc phục xong nhưng không đảm bảo an toàn, yêu cầu phía Trung Quốc thông báo qua đường ngoại giao trước 4 ngày trước khi tàu cá QNg-66478TS rời đảo về đất liền để các tàu cá của ngư dân ta đang hoạt động gần đó hoặc tàu hải quân Việt Nam đón về. Thứ ba, hai bên đồng ý để tàu Việt Nam vào đảo đưa ngư dân và tàu cá của ông Hiểu về Quảng Ngãi.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.