30 năm nhìn lại hiện tượng đình đám một thời – 'Pop Rock Saigon 92'

07/09/2022 11:36 GMT+7

Những hình ảnh về phong trào pop rock thập niên 1990 của nhạc trẻ Việt Nam 30 năm trước bất ngờ được chia sẻ khiến công chúng lẫn nghệ sĩ không khỏi bất ngờ, xúc động.

Nhà thiết kế, đạo diễn Nguyễn Văn Vinh vừa chia sẻ lại những hình ảnh ấn tượng của buổi ra mắt chương trình băng cassette – VHS Pop Rock Saigon 92 tại khuôn viên tòa soạn báo Tuổi Trẻ (lúc đó còn nằm ở 161 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM). Ông Nguyễn Văn Vinh khi ấy là chuyên viên thiết kế của báo Tuổi Trẻ, ông cũng chính là đạo diễn, người thực hiện kỹ thuật video của 9 MV trong video nói trên. Ngoài ra, ông Vinh cũng là người design rất nhiều bìa album cassette, VHS ấn tượng (trong đó có cả bìa album Pop Rock Saigon 92) cũng như làm ra những chiếc bìa CD đầu tiên của nhạc Việt vào những năm 1990.
Loạt ảnh buổi ra mắt Pop Rock Saigon 92 cũng do chính ông thực hiện vào 30 năm trước. “Pop Rock Saigon 92 có lẽ là MTV pop rock đời đầu của Việt Nam (sau 1975)… Có lẽ ai từng xem chương trình này thì tóc cũng bạc hết cả rồi. Phim được quay bằng Umatic – NTSC”, ông Vinh nói.

Khán giả trèo lên... nóc nhà dân để thưởng thức

nguyễn văn vinh

Đây là một chương trình ca nhạc đình đám, có thể xem là hiện tượng của nhạc trẻ TP.HCM nói riêng và cả Việt Nam nói chung của thập niên 1990. Sau 30 năm, bạn đọc vẫn còn có thể nhìn lại được sức nóng của buổi ra mắt này không hề kém cạnh những showcase album, premiere phim… của những nghệ sĩ ngày nay. Băng-rôn được giăng khắp sân, khán giả kéo đến xem đông đảo, ca sĩ - nhạc công biểu diễn hết mình trong vòng vây của người hâm mộ.

Ban nhạc Buổi Sáng

nguyễn văn vinh

Chương trình có sự tham gia của những ban nhạc lừng lẫy một thời như: Buổi Sáng, Da Vàng, Thiên Thanh, Đen Trắng và đặc biệt là… Ba Con Mèo – nhóm nhạc được yêu thích nhất thời đó. Chương trình audio – video Pop Rock Saigon 92 được thực hiện ít lâu sau sự thành công của một liên hoan âm nhạc cũng được xem là hiện tượng của TP.HCM thời đó: Liên hoan pop rock lần đầu tiên tại Nhà văn hóa Thanh Niên cũng trong năm 1992. Đây là những sự kiện ra mắt đầu tiên của thế hệ rock Sài Gòn sau năm 1975 với những tên tuổi đến 30 năm sau vẫn còn vang danh: Phương Uyên (trưởng nhóm Ba Con Mèo), Nguyễn Đạt, Lê Quang (Da Vàng), Ngọc Lễ, Đức Trí (Đen Trắng), Chu Minh Ký, Duy Hải (Buổi Sáng - sau này đổi tên thành Rock Alpha)… Đây là những thành viên chủ chốt cũng như người có đóng góp lớn, tạo ra phong cách riêng của từng ban nhạc bởi khả năng sáng tác đặc biệt của mình mà cho đến tận bây giờ các sáng tác của họ vẫn còn được các ca sĩ sau này sử dụng. Khác biệt về phong cách nhưng điểm chung của các ban nhạc thời kỳ này là tinh thần, sự nhiệt huyết. Tất cả đều chơi nhạc vì đam mê, để được thỏa mãn bản thân nên rất dễ để khán giả thời kỳ này đồng cảm. Đạo diễn Hùng Phương chia sẻ: “Tôi mê chương trình này không thiếu nhóm nào hết. Da Vàng thời đó chất, cả nhóm nữ Sinco nữa, hát hay và máu lắm”.

Ban nhạc Da Vàng

nguyễn văn vinh

Bà Phan Mộng Thúy, Giám đốc Phương Nam Phim – người từng là chủ nhiệm sản xuất chương trình năm 1992 cho biết: “Pop Rock Saigon 92 thực sự là một hiện tượng bởi lúc đó, hầu như chẳng có chương trình băng nhạc nào có được một buổi ra mắt đúng nghĩa như thế. Bây giờ, mọi người tổ chức họp báo, showcase album là chuyện bình thường nhưng khi ấy chưa có tiền lệ. Phương Nam Phim đã kết hợp với báo Tuổi Trẻ để làm một buổi diễn quảng bá cho album với sự tham gia của đông đảo của khán giả trẻ yêu nhạc thời bấy giờ".

Không khí náo nhiệt của buổi diễn

nguyễn văn vinh

Theo bà Thúy: "Điều tôi còn nhớ nhất là lượng người đến xem Pop Rock Saigon 92 đã vượt quá con số dự kiến khiến khuôn viên báo Tuổi Trẻ bị quá tải, rất nhiều khán giả đứng bên ngoài đã phải trèo tường, leo lên hàng rào, lan can đứng xem rất nguy hiểm. Thậm chí có một vài tai nạn đã xảy ra do người xem bị té ngã khiến Thành đoàn TP.HCM bắt buộc phải ngừng buổi diễn lại để giải tán đám đông”. Anh Trần Văn Thạnh – nhân viên công ty Phương Nam Phim nhớ về kỷ niệm 30 năm trước: “Lúc đó khán giả rất yêu thích nhóm Ba Con Mèo nên phần biểu diễn của họ được dành cho những phút cuối cùng, Tuy nhiên, nhóm chưa kịp diễn thì buổi diễn đã bị ngừng do lượng người xem quá đông, không thể kiểm soát được. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy tiếc. Không khí âm nhạc thời đó là những điều khó mà quên được!”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.