30% người châu Âu không có tiền tiết kiệm

26/01/2017 20:18 GMT+7

Một cuộc khảo sát 15.000 người ở 15 nước được ngân hàng Hà Lan ING thực hiện cho thấy lãi suất thấp đang khiến người dân ở nhiều nước phát triển không tiết kiệm.

Theo CNN, có 3/10 người châu Âu và 1/6 người Mỹ không có bất cứ khoản tiền tiết kiệm nào. Thêm vào đó, chi phí sinh hoạt thường nhật hiện buộc nhiều người phải dùng đến số tiền dành cho lúc khó khăn.
Cụ thể, khảo sát cho thấy 29% người châu Âu không có tiền tiết kiệm. Với những người có tiền tiết kiệm, 1/3 trong số họ chỉ để dành được 3 tháng lương ròng hoặc ít hơn. Ở Mỹ, tình hình khá hơn. Chỉ 16% trong số những người được khảo sát trả lời họ không có tiền tiết kiệm, cải thiện so với mức 32% hồi năm ngoái.
Song với những người Mỹ có tiền tiết kiệm, 41% trong số họ dành dụm được ít hơn 3 tháng lương ròng. Theo một báo cáo khác công bố tháng 12.2016, gần 6 trong số mỗi 10 người Mỹ thậm chí không có đủ tiền tiết kiệm để trang trải những chi phí ngoài ý muốn khoảng 500 USD hoặc 1.000 USD.
Khảo sát của ngân hàng ING còn cho biết gần một nửa trong số những người tiết kiệm được ít tiền hơn đang tiêu chính số tiền đó vì chi phí sống tăng lên. Chỉ 24% người được hỏi cho hay họ dùng tiền để dành cho lúc khó khăn để mua sản phẩm xa xỉ, chẳng hạn như đi nghỉ mát hoặc tậu ô tô. Ngoài ra, 41% trong số 15.000 người đang tiết kiệm ít hơn vì lãi suất thấp.

tin liên quan

Kế hoạch chi tiêu cá nhân sao cho tốt?
Tài chính cá nhân là việc quản lý, chi tiêu, sử dụng tiền bạc và của cải của cá nhân hoặc gia đình. Một kế hoạch quản lý tài chính cá nhân tốt không những giúp cá nhân đạt được những mục đích tài chính tương lai mà nó còn tránh được những cú sốc bất ngờ xảy ra về tài chính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.