30 thí sinh Hoa hậu Thái Lan gặp tai nạn sập cầu khi đang chụp ảnh

08/12/2020 18:41 GMT+7

Theo New York Post hôm 7.12, 30 người đẹp tham gia cuộc thi Miss Thailand 2020 trải qua tai nạn nhớ đời khi đứng chụp ảnh trên cầu khiến công trình này bị sập. May mắn là không có ai trong số họ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Được biết, vụ tai nạn bất ngờ này xảy ra khi các thí sinh Hoa hậu Thái Lan 2020 đang trải qua ngày thứ hai tham gia hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi tại Chiang Mai (Thái Lan). Theo lịch trình, 30 người đẹp kể trên đã ghé thăm một quán cà phê sân vườn và cùng bước lên chiếc cầu treo tại đây rồi tạo dáng tươi cười trước ống kính. Tuy nhiên, công trình được xây dựng quy mô nhỏ này không chịu nổi sức nặng của 30 người cùng lúc nên nhanh chóng sập, khiến dàn thí sinh hoa hậu ngã xuống nước, quần áo lấm lem bùn đất.

Dàn người đẹp Miss Thailand mặc đồng phục, đeo tấm chắn trong suốt để phòng lây nhiễm Covid-19. Trước khi cầu sập, họ đang vui vẻ tạo dáng chụp ảnh

ẢNH: NEWSFLARE

May mắn là vùng nước phía dưới không quá sâu nên 30 người đẹp đều bình an vô sự, chỉ vấy bẩn quần áo. Trong số đó, có 3 cô gái bị thương nhẹ với những vết bầm tím và xây xát trên người. Dàn thí sinh nhanh chóng được sắp xếp đi tắm rửa, thay đồ và một số được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, hiện họ đã xuất viện. Worapot Chatkanjana (43 tuổi) - chủ nhân địa điểm nói trên đã nhận trách nhiệm cam kết hỗ trợ chi phí điều trị cho các cô gái bị thương. Người này đã bỏ ra 500.000 baht (hơn 380 triệu đồng) để chi trả các hóa đơn y tế.
“Tôi cũng sẽ trả tiền cho các thí sinh khác để quần áo của họ được giặt ủi đàng hoàng. Tôi không biết tại sao cây cầu lại bị sập bởi nó rất chắc chắn. Có lẽ cây cầu này không chịu được sức nặng của các người đẹp. Trong tương lai, chúng tôi sẽ cải tiến nó trở nên vững chãi, chắc chắn hơn nữa”, Worapot Chatkanjana nói thêm.

Video cầu sập được quay lại rồi đăng tải rầm rộ trên mạng từ đó nhận được sự chú ý

ẢNH: NEWSFLARE

Hiện 27 người đẹp vẫn tiếp tục tham gia hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Thái Lan trong khi 3 thí sinh bị thương kia đang tạm thời bỏ lỡ các hoạt động sắp tới để tập trung điều trị. “Thông thường cuộc thi được tổ chức ở Bangkok nhưng lần này chúng tôi chọn Chiang Mai và tự tin rằng ở đây sẽ an toàn, đảm bảo hơn. Đây là ngày thứ hai cuộc thi diễn ra và không ai có thể ngờ rằng cây cầu bị sập”, Adisorn Suddee - giám đốc cuộc thi Miss Thailand 2020 cho hay.
Vụ tai nạn nhận được sự quan tâm từ công chúng trong nước lẫn quốc tế bởi đây là sự cố hi hữu tại các cuộc thi sắc đẹp. Trước tai nạn sập cầu kể trên, người hâm mộ sắc đẹp từng chứng kiến, bàn tán về nhiều sự cố hiếm có tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế như: Miss Universe 2015 công bố nhầm hoa hậu, Miss International 2018 ngất xỉu ngay giây phút đăng quang, á hậu Miss Amazon 2015 lao đến giật vương miện trên đầu hoa hậu quăng xuống đất… hay phổ biến hơn là chuyện các thí sinh bị đối thủ chơi xấu, gặp “tai nạn” khi trình diễn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.