300 kg đầu gà bốc mùi 'lên' xe khách giường nằm từ Gò Vấp về Phụng Hiệp

09/12/2016 13:48 GMT+7

Tổ tuần tra CSGT, Công an TP.Cần Thơ đã phát hiện và thu giữ gần 300 kg đầu gà đã bốc mùi, biến đổi màu sắc, không rõ nguồn gốc trên một xe khách giường nằm.

Lúc 10 giờ 15 ngày 9.12, Tổ tuần tra CSGT Trạm Cửa ô Hưng Phú (Phòng PC67, Công an TP.Cần Thơ), do thượng úy Phan Minh Hưng phụ trách, trên đường tuần tra đã phát hiện xe khách giường nằm BS 61B-016.95, do tài xế Nguyễn Văn Dũng (42 tuổi, ngụ P.Ba Láng,Q.Cái Răng) điều điều khiển từ hướng Vĩnh Long về Cần Thơ có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hầm chứa hành lý của xe khách có gần 330 kg đầu gà đã bốc mùi, biến đổi màu sắc, không rõ nguồn gốc và không có phiếu kiểm dịch của ngành chức năng.
Theo khai nhận ban đầu của tài xế Dũng, số đầu gà trên được một khách hàng thuê chở từ Q.Gò Vấp (TP.HCM) về giao tại H.Phụng Hiệp (Hậu Giang), còn mục đích để làm gì thì không biết.
Sau khi phát hiện vụ việc, lược lượng CSGT đã kết hợp cùng lực lượng Cảnh sát Môi trường và ngành thú y tiến hành lập biên bản tạm giữ số đầu gà trên để xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.