31 nguyên cán bộ hải quan hầu tòa vì tiếp tay buôn lậu

* Tạm hoãn phiên tòa xét xử 10 nguyên cán bộ Hải quan Kiên Giang

Ngày 8.6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Dũng (nguyên Giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn, là doanh nghiệp có vốn của nhà nước), Trần Thị Bích Tuyền (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đại Đắc Tài), Lâm Tuấn Phát (nguyên Giám đốc Công ty CP Cảnh Phong), Hứa Châu (nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM một thành viên Lâm Kim Ngọc) cùng 39 đồng phạm can tội “buôn lậu”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “đưa hối lộ”, “môi giới hối lộ”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại TP.HCM, An Giang (ảnh).
Trong số 43 bị cáo, có 3 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 - Hải quan TP.HCM và 28 bị cáo nguyên là công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang) bị xét xử về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 28.6, với hơn 50 luật sư tham gia bào chữa. Trong ngày xét xử đầu tiên vào hôm qua, HĐXX hoàn tất thủ tục thẩm tra lý lịch và đại diện Viện KSND TP.HCM đọc cáo trạng tại tòa. Hôm nay (9.6), phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo.
* Cùng ngày 8.6, phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 bị cáo nguyên là cán bộ Hải quan Kiên Giang về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Trong buổi sáng, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo với các mức án như sau: Lâm Văn Giao (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên) từ 5 - 6 năm tù; Võ Văn Toàn (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc gia Giang Thành) từ 6 - 7 năm tù; Hoàng Văn Chung, Nguyễn Văn Trung, Lê Văn Dũng, Lâm Văn Xầm 4 - 5 năm tù; Bùi Thanh Vũ 3 - 4 năm tù; Lê Văn Lương, Võ Văn Hiếu, Nguyễn Đông Thắng từ 24 - 30 tháng tù.
Tranh luận tại tòa, các luật sư cho rằng ngành thuế đã không làm hết trách nhiệm nên mới dẫn đến sự việc này. Bởi cán bộ hải quan không thể làm hết các bước thủ tục để doanh nghiệp hoàn thuế… Do đó cần phải làm rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong vụ án; trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nhằm tránh làm oan sai cũng như bỏ lọt tội phạm. Đại diện Viện Kiểm sát cho biết tới đây, viện sẽ kết hợp với cơ quan điều tra xem xét lại quy trình của ngân hàng, của thuế trong vụ án này. Nếu cơ quan nào sai thì sẽ xử lý sau.
Hơn 17 giờ cùng ngày, Chủ tọa phiên tòa Lê Trọng Hân cho rằng vụ án này có đông bị cáo, phức tạp, nhiều tình tiết vẫn chưa được làm rõ, vì vậy HĐXX hẹn đến 14 giờ ngày 15.6, phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.