320.000 người sẽ chết trong thảm họa kinh hoàng nhất nước Nhật

30/08/2012 15:35 GMT+7

(TNO) Chính phủ Nhật vào hôm 29.8 đã công bố kịch bản về thảm họa tồi tệ, trong đó một trận động đất cực lớn ở Thái Bình Dương có thể khiến hơn 320.000 người thiệt mạng, vượt xa thảm họa động đất, sóng thần vào năm ngoái.

Con số thương vong ước lượng dựa trên kịch bản hủy diệt, theo đó một trận động đất mạnh khoảng 9 độ Richter dưới biển có thể gây ra cơn sóng thần khổng lồ nhấn chìm bờ biển phía nam Tokyo.

Giả thuyết thảm họa của Văn phòng Nội các Nhật cho rằng trận động đất sẽ diễn ra vào một đêm đông và những cơn gió mạnh sẽ góp phần sinh ra các con sóng cao đến 34 mét, quét trôi nhiều nạn nhân khi họ đang ngủ, theo AFP.

320.000 người sẽ chết trong thảm họa kinh hoàng nhất nước Nhật
 Một người dân Nhật khóc trước đống đổ nát của ngôi nhà sau trận động đất ngày 11.3.2011 - Ảnh: AFP 

Nhiều người trong số 323.000 nạn nhân tại 30 trong số 47 tỉnh của Nhật sẽ bị chết đuối trong sóng thần, bị các vật thể rơi đè chết hoặc chết cháy trong các cơn hỏa hoạn do sóng thần gây ra.

Vào ngày 11.3 năm ngoái, một trận động đất mạnh 9 độ Richter đã xảy ra tại Nhật vào buổi trưa, gây ra cơn sóng thần cao đến 20 mét.

Khoảng 19.000 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị hư hại do sóng thần, khiến các lò phản ứng tan chảy và làm phát sinh cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất vài thập kỷ.

Bộ trưởng Nội các phụ trách ngăn ngừa thảm họa Masaharu Nakagawa nói với các phóng viên hôm 29.8: “Khi nào chúng ta còn sống ở Nhật, chúng ta không thể phủ nhận khả năng xảy ra một trận động đất và sóng thần lớn”.

Báo cáo có mục đích vẽ ra một kịch bản tồi tệ nhất và giúp các quan chức tăng cường sự chuẩn bị phòng chống thảm họa.

Một báo cáo vào năm 2003 ước lượng số nạn nhân ở vào khoảng 25.000 người song kịch bản này mường tượng về một trận động đất có cường độ nhỏ hơn 8,4 độ Richter và xảy ra trong khu vực hẹp hơn.

Trận động đất chết chóc nhất trong lịch sử Nhật xảy ra tại khu vực Kanto ở miền trung vào năm 1923, khiến ít nhất 100.000 người thiệt mạng.

Sơn Duân

>> Tổ chức lễ cầu siêu cho nạn nhân động đất, sóng thần tại Nhật Bản
>> Hơn 6.400 người chết do động đất, sóng thần
>> Nhật điều tra bê bối về báo cáo nhiễm xạ tại Fukushima
 >> Chi tiết mới về thảm họa Fukushima Daiichi
>> Tokyo "có thể sớm hứng động đất mạnh
>> Miền bắc nước Ý hứng động đất mạnh
>> Động đất lịch sử ở Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.