35 tác phẩm đoạt giải Cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu

Nguyên Vân
Nguyên Vân
13/10/2020 08:44 GMT+7

Tối 12.10, lễ công bố và trao giải thưởng Cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu chủ đề Mãi mãi một tình yêu đã diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu do UBND TP.HCM tổ chức, Sở VH-TT TP.HCM cùng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố thực hiện nhân kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước. Sau hơn 7 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 259 tác phẩm trên 2 lĩnh vực âm nhạc và sân khấu. Bên cạnh đó, một số đơn vị nghệ thuật đã gửi tác phẩm sân khấu tham gia. Kết quả như sau:
4 giải A
- Âm nhạc: ca khúc: Thành phố yêu thương (Dương Bích Hà), hợp xướng: Sáng ngời hào khí Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh (Võ Đăng Tín), khí nhạc và tính phòng: Thành phố Hồ Chí Minh khúc khải hoàn (Hoàng Chinh)
- Sân khấu: kịch bản sân khấu Khát vọng ngày mai (Trần Văn Hưng).

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm (bìa trái) và Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam TP.HCM Ngô Thanh Sơn (bìa phải) trao giải cho 4 tác giả đạt giải A

Ảnh: Khả Hòa

6 giải B
- Âm nhạc: 2 ca khúc: Khoảng lặng (Phạm Minh Tuấn), Lời Bác sáng mãi muôn đời (Lại Thế Bảo Huy), hợp xướng: Tiếng rung thời gian (Dương Bích Hà), khí nhạc và thính phòng: Vang mãi bài ca thành phố mang tên Người (Chẩm Hồng Giang)
- Sân khấu: tác phẩm sân khấu: Thành phố buổi bình minh (tác giả: Xuân Đức, chuyển thể cải lương: Hoàng Song Việt, đạo diễn: Phan Quốc Kiệt), kịch bản sân khấu: Thành phố tình yêu (Vương Huyền Cơ).
7 giải C:
- Âm nhạc: 3 ca khúc: Thành phố của những huyền thoại (Trương Quang Lục), Dâng Người ngàn hoa chiến công (Chẩm Hồng Giang), Bình yên thành phố mùa xuân (Châu Văn Quang); hợp xướng: Nguyện theo bước chân Người (Thế Hiển); khí nhạc và thính phòng: Bất khuất giữa trùng khơi (Ngô Minh Tài)
- Sân khấu: tác phẩm sân khấu: Nguyễn Hữu Cảnh (tác giả: Phạm Dũng, chuyển thể cải lương: NSƯT Hữu Danh, đạo diễn: Nguyễn Hoàn), kịch bản sân khấu: Cây cao bóng tỏa (Nguyễn Thanh Bình).
Ngoài ra còn có 18 giải phụ và khuyến khích được trao.

Một số tiết mục biểu diễn trong đêm trao giải thưởng. Chương trình do Sở VH-TT TP.HCM chỉ đạo, Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM phối hợp cùng Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện

Ảnh: Khả Hòa

Tại buổi trao giải Cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu chủ đề Mãi mãi một tình yêu, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, đánh giá: “Cuộc vận động sáng tác năm 2020 đã trở thành một trong những hoạt động nổi bật trong các sự kiện thực hiện chủ đề năm của thành phố - Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Bên cạnh đó, ông “đề nghị Sở VH-TT TP.HCM, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM, các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện, phổ biến các tác phẩm được tuyển chọn trong những sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao của thành phố trong thời gian tới, nghiên cứu hình thành kho dữ liệu tác phẩm nghệ thuật để phát huy giá trị tác phẩm một cách hiệu quả”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.