398 triệu USD nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL

25/06/2012 14:14 GMT+7

(TNO) Sáng 25.6, tại TP.Cần Thơ, Bộ Xây dựng tổ chức lễ khởi động dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long với tổng mức đầu tư 398 triệu USD, trong đó 292 triệu USD là vốn ODA do Chính phủ vay từ World Bank.

(TNO) Sáng 25.6 tại TP.Cần Thơ, Bộ Xây dựng tổ chức lễ khởi động dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long với tổng mức đầu tư 398 triệu USD, trong đó 292 triệu USD là vốn ODA do Chính phủ vay từ World Bank.

Dự án triển khai từ tháng 8.2012 đến tháng 12.2017 tại TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp), TP.Trà Vinh (Trà Vinh), TP.Rạch Giá (Kiên Giang), TP.Cà Mau (Cà Mau), TP.Cần Thơ (đô thị loại 1 trực thuộc T.Ư) nhằm cải thiện hạ tầng, vệ sinh môi trường, thúc đẩy giảm nghèo nhanh, tăng trưởng bền vững…

Hơn 1,8 triệu người tại 6 thành phố nêu trên sẽ được thụ hưởng trực tiếp từ dự án này.

Quang Minh Nhật

>> Gần 70 triệu USD nâng cấp đô thị Rạch Giá
>> 175 nghìn tỉ đồng nâng cấp đô thị quốc gia
>> VN sử dụng vốn ODA hiệu quả
>> Cam kết tài trợ gần 7,9 tỉ USD vốn ODA trong năm 2011
>> Thụy Sĩ thay đổi cơ cấu vốn ODA cho VN
>> Vốn ODA cam kết cho VN đạt mức kỷ lục
>> VN - Nhật Bản ký hiệp định vay vốn ODA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.