4.612 trẻ em nghèo mắc bệnh tim được cứu sống nhờ các nhà hảo tâm

06/06/2015 19:24 GMT+7

(TNO) Từ năm 2006 đến hết năm 2014, Bệnh viện Tim Tâm Đức (TP.HCM) đã phẫu thuật cho 7.529 bệnh nhân với tỷ lệ thành công 98%; trong đó có 4.612 trẻ em nghèo được cứu sống nhờ các nhà hảo tâm giúp đỡ.

(TNO) Từ năm 2006 đến hết năm 2014, Bệnh viện Tim Tâm Đức (TP.HCM) đã phẫu thuật cho 7.529 bệnh nhân với tỷ lệ thành công 98%; trong đó có 4.612 trẻ em nghèo được cứu sống nhờ các nhà hảo tâm giúp đỡ.
Một ca phẫu thuật tim tại Bệnh viện Tim Tâm Đức - Ảnh: Thanh TùngMột ca phẫu thuật tim tại Bệnh viện Tim Tâm Đức - Ảnh: Thanh Tùng
Hôm nay 6.6, Bệnh viện Tim Tâm Đức (TP.HCM) họp mặt đại diện các hội bệnh nhân nghèo của các tỉnh, thành cùng các nhà tài trợ… để thông tin về chương trình giúp đỡ trẻ em nghèo mắc bệnh tim.
TS.BS Nguyễn Ngọc Chiếu (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Tim Tâm Đức), cho biết từ năm 2006 đến hết năm 2014, bệnh viện này đã phẫu thuật cho 7.529 bệnh nhân (trong đó có 4.612 bệnh nhân là trẻ em nghèo), với tỷ lệ thành công là 98%.
4.612 trẻ em mổ tim nói trên nhờ được 132 nhà tài trợ (là các tổ chức, cá nhân) và 33 tỉnh thành đồng hành giúp đỡ với tổng số tiền hơn 254 tỉ đồng.
Theo TS.BS Nguyễn Ngọc Chiếu, hiện bình quân mỗi năm có hơn 400 trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh được các nhà tài trợ giúp đỡ phẫu thuật điều trị tại Bệnh viện Tim Tâm Đức, với số tiền gần 30 tỉ đồng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.