4 bệnh viện phối hợp cứu sống sản phụ vỡ tử cung nguy kịch

09/03/2017 17:10 GMT+7

Sản phụ chuyển dạ trong tình trạng nguy kịch do vỡ tử cung đã được cứu sống nhờ sự phối hợp 'báo động đỏ' của bốn bệnh viện: Trưng Vương, Hùng Vương, Truyền máu - Huyết học và Chợ Rẫy (TP.HCM).

Hôm nay (9.3), tiến sĩ - bác sĩ Lê Thanh Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM), cho biết: Sản phụ Đ.T.Q.N. (36 tuổi, ngụ TP.HCM) chuyển dạ nhập viện Bệnh viện Trưng Vương lúc 8 giờ 55 phút sáng ngày 7.3. Chẩn đoán lúc vào viện là con lần 3, thai 38 tuần, ngôi đầu và sản phụ được theo dõi để sinh thường.
Tuy nhiên, đến 19 giờ 10 phút cùng ngày, bác sĩ phát hiện tim thai suy và có triệu chứng vỡ tử cung.
Các bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương đã quyết định mổ bắt em bé. Em bé mới sinh cân nặng 3,1 kg.
Khi mổ ổ bụng sản phụ, bác sĩ nhận thấy góc trái tử cung bầm đỏ, chảy máu nhiều. Sản phụ đã bị vỡ tử cung sau phúc mạc, máu chảy ồ ạt.
Các bác sĩ của bốn bệnh viện mổ cứu sống bệnh nhân Bệnh viện cung cấp
Trước tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân, bác sĩ trưởng ca trực đã “báo động đỏ” nội viện. Trực lãnh đạo và các bác sĩ của 4 chuyên khoa (Phụ sản, Khoa Hồi sức, Khoa Xét nghiệm, khoa Phẫu thuật - gây mê) đã lập tức có mặt trong phòng mổ để hội chẩn khẩn cấp và cứu bệnh nhân.
Qua hội chẩn, các bác sĩ quyết định phải cắt tử cung cầm máu cho bệnh nhân. Đồng thời, ê kíp gây mê, hồi sức tiến hành hồi sức tích cực cho bệnh nhân, truyền máu, truyền dịch và cho bệnh nhân thở oxy.
Tuy nhiên, bệnh nhân mê man. Động mạch chậu trong cũng bị rách. Máu chảy ồ ạt.

Bác sĩ Chiến đã gọi điện thoại để huy động sự hỗ trợ khẩn cấp từ các bệnh viện Hùng Vương, Truyền máu - Huyết học và Chợ Rẫy.
Ngay lập tức, 5 bác sĩ trực của 3 bệnh viện trên đã đến Bệnh viện Trưng Vương để phối hợp cứu sống bệnh nhân.
Hôm nay, bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe và được chăm sóc tại Khoa Hồi sức, Bệnh viện Trưng vương. Em bé cũng khỏe mạnh.

tin liên quan

Bác sĩ sản kể chuyện những ca sinh hy hữu vào giao thừa
Giao thừa là thời khắc thiêng liêng dành cho sự đoàn viên gia đình. Tuy nhiên, các bác sĩ sản khoa lại thường xuyên đón giao thừa trong bệnh viện. Và giao thừa mỗi năm như thế lại có những ca sinh đặc biệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.