4 bí kíp bạn phải 'bỏ túi' khi đến TP.HCM du lịch

Phạm Hữu
Phạm Hữu
15/03/2019 12:41 GMT+7

Du khách muốn đến TP.HCM nên 'bỏ túi' vài mẹo để chuyến đi thuận lợi. Theo Sở du lịch TP.HCM, việc chọn thời điểm phù hợp, biết phương tiện di chuyển, mẹo mua sắm ở TP.HCM sẽ giúp chuyến tham quan được như ý hơn.

Biết thời điểm 'vàng' để đến TP.HCM

Không giống với Hà Nội, thời tiết ở TP.HCM được chia thành 2 mùa rõ rệt: Mùa khô và mùa mưa. Nhưng cái nắng của Sài Gòn không gắt, những con mưa cũng không kéo quá dài. Do đó, bạn có thể đến Sài Gòn vào bất cứ thời điểm nào trong năm vì đây là thành phố sôi động, nhộn nhịp quanh năm. Bất cứ khi nào bạn cũng có thể ghé thăm Sài Gòn để trải nghiệm, vui chơi hay tìm hiểu những sự khác biệt của con người nơi đây.
Lễ hội Rằm tháng giêng lớn nhất ở phố người Hoa ở Q.5 Đậu Tiến Đạt
Tuy nhiên, để chuyến đi thêm ý nghĩa và đầy ắp kỷ niệm, bạn nên đến Sài Gòn vào dịp sau tết (tầm tháng 2, tháng 3) để tham gia lễ hội Rằm tháng giêng lớn nhất ở phố người Hoa và đại lễ hoa đăng tết Nguyên tiêu trên sông Sài Gòn…
Vào các mùa lễ hội, hoạt động mua sắm và vui chơi tại TP.HCM diễn ra vô cùng sôi nổi trên khắp các ngả đường. Vào mùa Noel, các con đường tràn ngập ánh đèn, xe cộ tấp nập và các hoạt động vui chơi giải trí diễn ra gần tàn đêm. Bạn có thể đến TP.HCM vào những ngày này để tận hưởng cái không khí se se lạnh nhưng ấm áp tại đây.

Thuộc nằm lòng phương tiện đi lại

Sân bay Tân Sơn Nhất tọa lạc tại TP.HCM là cảng hàng không quốc tế chính yếu của Việt Nam cũng chính là ga đi trong nước (Từ TP.HCM đi các tỉnh và ngược lại). Từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm TP.HCM mất khoảng 20 phút đi xe taxi.
Từ các tỉnh miền Bắc đổ vào Nam, các bạn cũng có thể đi bằng đường sắt. Các chuyến tàu liên tục trong năm phục vụ hành khách Bắc Nam, giá vé bạn có thể tham khảo và đặt vé tại www.dsvn.vn.
Lựa chọn tiếp theo là đi xe khách từ các tuyến tỉnh đến TPHCM và ngược lại như dịch vụ vận tải hành khách Mai Linh Express, Phương Trang… có mặt trên khắp Việt Nam và các doanh nghiệp vận tải khác. Để vào TPHCM có rất nhiều lựa chọn đi lại cho bạn như: xe taxi, xe buýt, xe ôm… Ngoài ra, giá vé xe buýt ở TP.HCM rất rẻ.
Dù đi bằng phương tiện nào thì bạn cũng nên gọi điển để hỏi giá và book vé trước. 
Đến Sài Gòn có rất nhiều phương tiện di chuyển để bạn lựa chọn, trong đó có các phương tiện như: Taxi, xe máy, xe buýt, xe đạp, hoặc có thể là xích lô…
Nếu di chuyển bằng xe buýt thì cần tìm hiểu trước các tuyến xe bus ở TP.HCM và đánh dấu những tuyến di chuyển giữa các điểm du lịch mà bạn muốn đi. Nếu không biết có thể lên fanpage của buýt Sài Gòn (https://www.facebook.com/buyttphcm) để hỏi. Người quản lý của Fanpage này rất nhiệt tình, bạn chỉ cần nói điểm bạn muốn đi, họ sẽ chỉ rõ.
Khách du lịch nước ngoài thường chọn xích lô là phương tiện di chuyển để tham quan thành phố Phạm Hữu
Nếu di chuyển bằng taxi thì bạn nên chọn những hãng uy tín để tránh tình trạng xe dù 'chặt chém' khách. Nếu muốn đi xe máy thì hãy thuê xe ở các nơi dành cho người nước ngoài như phố Tây Bùi Viện (Q.1). Giá thuê vào khoảng 100.000VNĐ/ngày.

Nắm chắc thông tin liên lạc và thanh toán

Theo đó, mã vùng điện thoại ở TP.HCM là +8428. Tổng đài du lịch là 1087.
Thẻ tín dụng: Chấp nhận thanh toán thẻ Visa, Master, American Express, JCB và Diners Club International tại hầu hết các nhà hàng, trung tâm mua sắm, khách sạn, công ty du lịch và xe taxi. Vài nơi (đặc biệt là các công ty du lịch) tính phí thanh toán thẻ lên đến 4%. Ngân hàng Sacombank và Vietcombank tính phí 3% khi rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng.
ATM của các ngân hàng có thể dễ dàng được tìm thấy trong trung tâm thành phố, đặc biệt tại các siêu thị, trung tâm mua sắm, khách sạn lớn.

'Thủ sẵn' vài mẹo nhỏ

Khi đi hãy mang theo những giấy tờ tùy thân cần thiết. Nếu vào TPHCM bằng phương tiện cá nhân thì nên mang theo đầy đủ giấy tờ xe. Ngoài ra, quần áo, giầy dép chỉ nên mang đủ cho những ngày bạn ở TPHCM. Nếu thiếu có thể mua ở chợ, giá cả cũng không hề đắt. Bên cạnh đó là thuốc men và một số đồ dùng cá nhân cần thiết.
Khi mua bán, ăn uống gì thì hãy mặc cả trước. Khi lên taxi thì hãy theo dõi đồng hồ tính tiền. Vì chủ yếu là đi và không ở cố định nên hãy chọn những nhà nghỉ bình dân, giá rẻ, nhưng phải an toàn.
Vì thời tiết TP.HCM mưa nắng bất chợt nên hãy mang theo ô, áo mưa và áo chống nắng. Khi đi xe buýt hãy cần thận đồ cá nhân, đề phòng móc túi. Nhất là những tuyến xe buýt đông người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.