4 loại mặt nạ hữu ích nhất cho phụ nữ tuổi 30

02/07/2016 08:00 GMT+7

Từ năm 30 tuổi trở đi, làn da phụ nữ nhanh chóng đi xuống, độ căn mịn và săn chắc giảm đi đáng kể, thay vào đó là sự xuất hiện của những nếp nhăn, tình trạng khô sần, lỗ chân lông to, da xỉn màu...

Sử dụng mặt nạ bơ và trứng gà, chuối và sữa chua, hay cà rốt và sữa... chính là những cách hữu hiệu để giúp hồi sinh lại làn da đang lão hóa tuổi 30, mang đến sức sống mới, vẻ tươi trẻ rạng ngời, duy trì lâu hơn nét thanh xuân.
Mặt nạ dưỡng da bằng bơ và trứng gà
Mặt nạ dưỡng da bằng bơ và trứng gà giúp làn da bạn trắng sáng
Nguyên liệu:
- ½ quả bơ
- 1 lòng trắng trứng gà
Cách làm: Nghiền nhuyễn quả bơ rồi cho lòng trắng trứng gà vào, dùng thìa đánh lên thật đều thành một hỗn hợp nhão. Sau đó, vệ sinh da mặt sạch sẽ bằng sữa rửa mặt rồi nhẹ nhàng đắp mặt nạ lên và nằm yên thư giãn trong 20 phút. Cuối cùng rửa sạch mặt lại với nước ấm. Thực hiện 2 – 3 lần/tuần.
Sự kết hợp hoàn hảo giữa bơ và trứng gà sẽ giúp làn da bạn trắng sáng, mịn màng, giảm khô sần, luôn mượt mà, khỏe mạnh. Bởi vì, bơ giàu vitamin, khoáng chất và trứng gà thì chứa lượng lớn protein cùng đặc tính dưỡng ẩm cao.
Mặt nạ dưỡng da bằng chuối và sữa chua
Nguyên liệu:
- 1 quả chuối
- 2 thìa sữa chua
Cách làm: Sau khi nghiền thật nhuyễn chuối, bạn thêm sữa chua không đường vào và khuấy đều. Vào buổi tối trước khi đi ngủ, bạn rửa mặt thật sạch và ngay lúc da còn ẩm thì nhẹ nhàng đắp mặt nạ lên. Đợi khoảng 20 phút cho chất dinh dưỡng thẩm thấu hết vào da rồi gỡ xuống, vệ sinh sạch lại lần nữa. Thực hiện 2 – 3 lần/tuần.
Mặt nạ chuối và sữa chua có tác dụng cung cấp độ ẩm, chất dinh dưỡng cần thiết nuôi dưỡng da khỏe mạnh từ bên trong. Đồng thời giúp da sáng màu hơn, mờ thâm sạm, se khít lỗ chân lông và chống lại các dấu hiệu lão hóa.
Mặt nạ dưỡng da bằng sữa tươi và nước ép cà rốt
Mặt nạ dưỡng da bằng sữa tươi và nước ép cà rốt chống lão hóa, ức chế nếp nhăn hình thành, cải thiện sắc tố da
Nguyên liệu:
- 2 thìa sữa tươi
- 2 thìa nước ép cà rốt
Cách làm: Bạn sẽ trộn đều 1 chén sữa tươi với 1 chén nước ép cà rốt và 1 chén nước cam vắt nguyên chất. Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da và để trong 15 phút. Rửa lại bằng nước sạch. Bạn nên làm như vậy một cách kiên trì 2 lần/tuần cho hệu quả nhất.
Sữa tươi rất hiệu nghiệm trong việc nuôi dưỡng, bảo vệ và phục hồi da hư tổn. Nước ép cà rốt lại chống lão hóa, ức chế nếp nhăn hình thành, cải thiện sắc tố da.
Mặt nạ dưỡng da bằng khoai tây và nghệ
Nguyên liệu:
- 1 củ khoai tây loại nhỏ
- 2 thìa tinh bột nghệ
Cách làm: Bạn luộc chín củ khoai tây và nghiền nhuyễn, trộn đều cùng tinh bột nghệ. Cứ 2 – 3 lần/tuần, vào buổi tối khi đã vệ sinh da mặt xong thì bạn đắp chúng lên mặt và nhẹ nhàng massage giúp tăng cường hiệu quả thẩm thấu, tái tạo da, kích thích lưu thông máu. Giữ yên trong vòng 20 phút. Sau đó, gỡ xuống và làm sạch ại.
Sử dụng mặt nạ khoai tây và nghệ thường xuyên làn da bạn sẽ ngày càng trắng hồng rạng rỡ, mịn màng, những dấu hiệu như sạm nám... cũng giảm đáng kể, không lo nếp nhăn xuất hiện.
Chúc bạn thành công!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.