4 người bị lũ cuốn trôi mất tích

09/09/2015 06:54 GMT+7

Ông Lương Văn Đoàn, Chủ tịch UBND H.Vị Xuyên, Hà Giang, cho biết dù đã huy động hàng trăm người tìm kiếm nhưng đến 16 giờ chiều 8.9, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn chưa tìm thấy thi thể 3 nạn nhân bị lũ ống cuốn trôi mất tích.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 8.9, ông Lương Văn Đoàn, Chủ tịch UBND H.Vị Xuyên, Hà Giang, cho biết dù đã huy động hàng trăm người tìm kiếm nhưng đến 16 giờ chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn chưa tìm thấy thi thể 3 nạn nhân bị lũ ống cuốn trôi mất tích.

4 người bị lũ cuốn trôi mất tíchHiện trường lũ ống cuốn trôi ngôi nhà và 3 mẹ con chị Giàng Thị Mảnh ở xã Thuận Hòa - Ảnh: H.Mạnh
Vào khoảng 20 giờ ngày 7.9, mưa lớn gây lũ ống bất ngờ xảy ra trên suối tại thôn Minh Tiến, xã Thuận Hòa, H.Vị Xuyên cuốn trôi 1 hộ dân. Nạn nhân bị cuốn trôi mất tích là chị Giàng Thị Mảnh (26 tuổi) và 2 con trai Phàn Phủ Sơn (4 tuổi) và Phàn Phủ Minh (3 tuổi). Cũng theo ông Lương Văn Đoàn, ngoài thiệt hại về người, mưa lớn trong những ngày qua khiến nhiều diện tích hoa màu, tài sản của nhân dân bị hư hỏng.
Theo thông tin của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, mưa lớn gây sạt lở đất tại xã Bản Díu, H.Xín Mần khiến 3 hộ dân buộc phải sơ tán để đảm bảo an toàn.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết ghi nhận đến sáng ngày 8.9 nhiều nơi ở khu vực Bắc bộ có mưa lớn. Mưa nhiều nhất ở Đoan Hùng (Phú Thọ) với lượng mưa 124 mm; Kỳ Phú (Thái Nguyên) 111 mm; Yên Bái 101 mm. Do mưa lớn liên tục trong 2 ngày qua ở khu vực miền núi phía bắc, các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lai Châu nằm trong diện cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất.
Chiều 8.9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết mưa lũ trong 2 ngày 7 - 8.9 khiến 1 người mất tích. Nạn nhân là bà Hoàng Thị Dương, 50 tuổi, ngụ xóm Bản Sác Hạ, xã Quang Trung, H.Trà Lĩnh bị lũ quét cuốn trôi khi lội qua suối; đến 16 giờ chiều cùng ngày vẫn chưa tìm được thi thể.
Còn tại H.Nguyên Bình, đã có 7 nhà dân bị thiệt hại do sạt lở đất; còn trên tỉnh lộ 212 địa bàn xã Quang Thành bị ách tắc do sạt lở đất, đá tại 10 vị trí khác nhau. Ngoài ra, mưa lũ còn gây xói lở phá hủy nhiều tuyến đường giao thông liên xã Tam Kim - Quang Thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.