4 tháng chưa cấp bằng vì trường chưa có kinh phí cho người ra Hà Nội đem vào!

30/08/2006 00:09 GMT+7

Một số sinh viên (SV) lớp Kế toán K7 (lớp hoàn chỉnh kiến thức đại học) của Phân viện Tài chính TP.HCM (liên kết với Học viện Tài chính Hà Nội) phản ánh: Lớp K7 đã tốt nghiệp từ tháng 4/2006 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp bằng.

Mặc dù rất nhiều SV phản ảnh vấn đề này với phân viện, nhưng người phụ trách phân viện, cụ thể là ông Ngô Thái Chi (Giám đốc Học viện Tài chính Hà Nội) giải thích: "Đã có bằng đầy đủ nhưng đang đợi người ở TP.HCM ra để chuyển bằng vào!". Thế nhưng, cho đến nay đã hơn 4 tháng trôi qua, hàng chục SV vẫn ngồi đợi nhận bằng! Oái oăm thay, một số SV này đi xin việc nhưng nhà tuyển dụng yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp mới được nhận vào làm việc!

Chiều hôm qua (29/8), chúng tôi liên lạc với ông Hoàng Thái Hưng (chuyên viên quản lý đào tạo Phân viện Tài chính TP.HCM) thì được biết, Phân viện Tài chính TP.HCM hiện nay sáp nhập với Trường CĐ Tài chính Hải quan TP.HCM, không còn liên kết đào tạo với Học viện Tài chính Hà Nội. Ông Hưng nói: "Tôi đang đợi Học viện Tài chính cấp kinh phí ra HN lấy bằng nhưng chưa được giải quyết! Vì thế, số cử nhân lớp K7 (hơn 70 người) sẽ vẫn phải... chờ đợi, cũng không biết thời gian chính xác là bao lâu"!

Theo các SV lớp K7 thì đây là lớp đầu tiên cũng là lớp... cuối cùng của Phân viện Tài chính TP.HCM liên kết với Học viện Tài chính Hà Nội. Nhiều bạn trong lớp sốt ruột gọi điện hỏi nhưng rất khó để gặp Giám đốc học viện. Đề nghị Học viện tài chính và Phân viện Tài chính TP.HCM có trách nhiệm giải quyết sớm chuyện phát bằng cho SV để các em có hồ sơ đầy đủ trong quá trình xin việc.

Mỹ Quyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.