4 tháng nằm viện, bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay tốn 400 triệu đồng

Lê Lâm
Lê Lâm
25/11/2020 16:02 GMT+7

Ngày 25.11, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay cuối cùng nằm điều trị tại bệnh viện đã xuất viện sau 4 tháng điều trị.

Đó là bệnh nhân nữ N.T.T (20 tuổi, tạm trú H.Nhơn Trạch, Đồng Nai), bị ngộ độc pate Minh Chay vào cuối tháng 7.2020, triệu chứng lúc đó là khó nuốt, tay chân yếu, thở yếu, sụp mi, mắt không mở lên được, suy hô hấp… Do chưa xác định được ngộ độc pate Minh Chay nên thời điểm đó Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
Sau gần 1 tháng nằm viện ở Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân T. lại được chuyển về Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp tục điều trị. Lúc này bệnh nhân mặc dù tri giác tỉnh, tay chân cử động được nhưng vẫn phải thở máy.
Sau nhiều tháng điều trị, bệnh nhân đã hồi phục, tỉnh táo, đã nói chuyện được và tự đi lại trong khoảng cách ngắn, hết thở máy. Hôm qua 24.11, các bác sĩ đã cho bệnh nhân này xuất viện.
Theo bác sĩ Nguyễn Đình Quang, Trưởng khoa Nội thần kinh (Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai), mặc dù xuất viện nhưng do khả năng nuốt chưa hồi phục nên bệnh nhân phải tiếp tục ăn qua ống thông. Bên cạnh đó, do nằm điều trị lâu ngày nên các cơ của bệnh nhân bị teo, yếu. Để cơ thể nhanh chóng phục hồi các chức năng trên, bệnh nhân phải có chế độ ăn dinh dưỡng đồng thời phải tập vật lý trị liệu mỗi ngày.
Trước đó, vào đầu tháng 11.2020, hai bệnh nhân bị ngộ độc pate Minh Chay khác điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai là N.T.N.T (24 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) và T.T.G (26 tuổi, ngụ Thừa Thiên-Huế, đều tạm trú H.Nhơn Trạch) cũng đã xuất viện.
Cả ba bệnh nhân này bị ngộ độc pate Minh Chay cùng thời điểm. Viện phí của 2 bệnh nhân N.T.N.T. và T.T.G. khoảng 300 triệu đồng, còn bệnh nhân N.T.T. khoảng 400 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.