4 thuyền viên bị ngộ độc khí đã qua cơn nguy kịch

07/07/2014 01:15 GMT+7

Ngày 6.7, các bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết 4 thuyền viên Nguyễn Tấn Lộc (33 tuổi), Nguyễn Hữu Thành (23 tuổi), Ngô Văn Đại (29 tuổi) và Nguyễn Văn Hoàn (32 tuổi, cùng ngụ H.Đất Đỏ) đã qua cơn nguy kịch.

4 thuyền viên này bị ngộ độc khí trong hầm chứa cá. Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 5.7, một tàu đánh bắt cá cập vào cảng Lộc An (H.Đất Đỏ) để đưa cá lên bờ bán sau 9 ngày đánh bắt cá cơm. Khi tàu cập cảng, anh Thành là thuyền viên đầu tiên của tàu cá xuống hầm để đưa cá lên khỏi hầm thì bị ngất xỉu. Thấy vậy, anh Hoàn và Đại, Lộc xuống hầm cá để đưa anh Thành lên nhưng cũng bị ngất xỉu theo. Sau đó, mọi người tại cảng đã đeo mặt nạ và bình

ô xy xuống hầm cá tổ chức đưa 4 thuyền viên bị nạn vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Những năm trước, tại Bà Rịa-Vũng Tàu đã xảy ra nhiều trường hợp ngư dân bị thương vong do ngộ độc khí khi xuống hầm chứa cá.

Nguyễn Long - Nhị Gia

>> Xuống hầm chứa cá, 4 ngư dân ngộ độc khí
>> Đau lòng thảm cảnh ngộ độc khí khiến 2 người chết, 3 người nguy kịch
>> 20 chiến sĩ bị ngộ độc khi chữa cháy
>> 3 công nhân thiệt mạng vì ngộ độc khí than

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.