40 tuổi, Drogba vẫn lập siêu phẩm đá phạt từ cự ly 40 mét

22/10/2018 11:29 GMT+7

Didier Drogba sinh năm 1978, cựu tiền đạo Chelsea đã 40 tuổi, tuy nhiên, những phẩm chất của anh vẫn không hề mai một. Ở khoảng cách gần 40 mét, Drogba vẫn có thể tung ra cú sút phạt đầy uy lực khiến thủ thành đối phương phải bó tay.

[VIDEO] BÀN THẮNG TUYỆT ĐẸP CỦA DROGBA
Rooney 32 tuổi hay Ibrahimovic 37 tuổi vẫn thi nhau tỏa sáng với các bàn thắng đẹp mắt tại giải nhà nghề Mỹ (MLS). Ở giải đấu kém tiếng tăm hơn một chút mang tên USL (United Soccer League - giải đấu hạng 2 nước Mỹ), 'lão tướng' 40 tuổi như Didier Drogba cũng không chịu thua kém những người đồng nghiệp.
Ở khoảng cách gần 40 mét, Drogba vẫn có thể tung ra cú sút phạt đầy uy lực khiến thủ thành đối phương phải bó tay. Pha lập công ở phút 28 của Voi rừng đã mở màn cho chiến thắng 3-0 của Phoenix Rising trước Portland Timbers 2.
Lão tướng người Bờ Biển Ngà vẫn thách thức mọi hàng phòng ngự Reuters
Mùa giải 2018, chân sút người Bờ Biển Nga không thể ra sân nhiều cho Phoenix Rising và tạo ra tầm ảnh hưởng như trước. Tuy vậy, khi USL bước vào vòng loại trực tiếp, Drogba đã cho thấy đẳng cấp của một tiền đạo từng khuynh đảo trời Âu.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Phoenix Rising lọt vào vòng bán kết khu vực miền Tây nước Mỹ. Đây là một bước tiến lớn của CLB thuộc bang Arizona.
Drogba là cầu thủ có thời đỉnh cao ở Ngoại hạng Anh, anh nói lời chia tay Chelsea năm 2012 sau 8 năm gắn bó. Drogba trở lại câu lạc bộ thành London năm 2014 và ra đi sau 1 mùa giải. Tiền đạo Bờ Biển Ngà là cầu thủ góp công lớn khi giúp Chelsea lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch UEFA Champions League năm 2012.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.