48 người đẹp trên “vương quốc hoa”

14/12/2007 16:32 GMT+7

(TNO) Cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam” là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong chương trình Festival Hoa Đà Lạt 2007. Đây là cuộc thi nhằm tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với những vẻ đẹp về hình thể, tâm hồn, trí tuệ, tài năng cũng như giới thiệu nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của tất cả các dân tộc anh em trong lãnh thổ Việt Nam đến với mọi người trong và ngoài nước.

Sau 6 tháng tuyển sinh, Ban tổ chức và Ban giám khảo chọn được 48 thí sinh đến từ 24 dân tộc để bước vào vòng chung kết tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) từ ngày 11-21.12.2007. Trước đêm chung kết, các thí sinh tham gia nhiều hoạt động bên lề như từ thiện, giao lưu văn hóa và thi các môn tài năng như: leo núi, cưỡi ngựa, chạy bộ, đua xe đạp, tập thiền, nấu ăn, hát, múa…

Phóng viên Thanh Niên Online ghi lại những hoạt động của các người đẹp trong các ngày qua tại Đà Lạt:


Các thí sinh thăm và tặng quà cho trẻ em Làng Hòa Bình


Đạp vịt ở Thung Lũng Tình Yêu


Các cô “sơn nữ” trên lưng ngựa 


Chạy bộ ở Thung Lũng Tình Yêu


Đi xe đạp đôi quanh hồ Xuân Hương


Các thí sinh tập yoga tại Thiền viện Trúc Lâm (hồ Tuyền Lâm)

Gia Bình (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.