5 lao động “khổ sai” ở Nga cuối cùng đã về nước

27/09/2012 03:05 GMT+7

Ngày 26.9, 5 lao động (LĐ) cuối cùng trong nhóm hơn 80 LĐ kêu cứu do bị cưỡng ép, bóc lột sức lao động tại Liên bang Nga đã trở về quê nhà. Cùng ngày, các LĐ này đã đến Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tố cáo hành vi lừa đảo xuất khẩu LĐ.

Theo anh Nguyễn Tiến Sáng, quê Gia Lộc (Hải Dương), lý do họ bị giữ ở lại Nga là vì giấy tờ hết hạn. Trong khi, tất cả giấy tờ, hộ chiếu chủ đều giữ hết. Để được về Việt Nam, gia đình các LĐ phải bỏ tiền mua vé máy bay, làm visa. Anh Hoàng Văn Khánh, quê Cát Hải (Hải Phòng) cho hay, chỉ được đào tạo qua loa về may mặc trước khi đi một tháng. Mức lương bình quân mà Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 (Công ty HICC1) hứa là từ 500-700 USD, chưa tính giờ tăng ca, làm việc ngày nghỉ, thời gian làm việc ngày 8 tiếng. Sang Nga sự thực trái ngược hoàn toàn. Các LĐ phải làm liên tục từ ngày này sang ngày khác, từ 18- 22 tiếng/ngày.

5 lao động “khổ sai” ở Nga cuối cùng đã về nước
Các lao động cuối cùng về đến Hà Nội sáng 26.9 - Ảnh: Thu Hằng

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều qua, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho hay, mặc dù Cục đã gửi công văn yêu cầu các công ty đưa 45 LĐ đi có hợp đồng phải báo cáo thanh lý hợp đồng, nhưng đến hôm qua vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức. “Công ty HICC1 đã báo cáo “miệng” là mời LĐ lên thanh lý, nhưng LĐ không lên. Cục không chấp nhận trả lời “miệng” và yêu cầu phải có văn bản trả lời chính thức. Doanh nghiệp phải thanh lý hợp đồng, giải quyết xong ai đúng ai sai, ai vi phạm ở điểm nào, những quyền lợi nào của người LĐ không được đảm bảo phải bồi thường như thế nào”, vị này cho biết.

Thu Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.