5 lời khuyên cho người bị tiểu không tự chủ khi về quê ăn Tết

Ngọc Quý
Ngọc Quý
03/02/2019 15:26 GMT+7

Đứng chờ lâu để lên máy bay hoặc ngồi suốt một chặng đường dài trên ô tô để đến nơi nào đó thường là việc không hề dễ chịu với người mắc chứng tiểu không tự chủ .

Tiểu không tự chủ có thể ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống của người bệnh nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng cách.
Các nghiên cứu cho thấy người bệnh có xu hướng né tránh các hoạt động xã hội mà trước đây họ rất thích. Qua thời gian, tiểu không tự chủ khiến người bệnh tự cô lập bản thân với mọi người, theo Health24.
Người bị tiểu không tự chủ vẫn có thể thực hiện những chuyến đi xa vào dịp Tết nếu biết chuẩn bị trước.
Lên kế hoạch cho lộ trình
Dù đi du lịch bằng máy bay hay ô tô thì cũng nên lập kế hoạch trước cho chuyến đi, từ lộ trình đến vị trí ngồi để đảm bảo có thể đi vệ sinh khi cần thiết.
Người mắc tiểu không tự chủ không nên nhịn tiểu. Tình trạng này có thể gây kích thích bàng quang và đôi khi dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu.
Do đó, nếu đi xa bằng ô tô, hãy lên kế hoạch sẽ ghé những nơi nào để tiểu. Việc này thực sự quan trọng với người mắc chứng tiểu không tự chủ, theo Health24.
Tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ
Người bị tiểu không tự chủ nên tìm lời khuyến của bác sĩ để chuẩn bị trước cho chuyến đi vào dịp Tết.
Người bệnh có thể mất vài tuần để phương pháp trị liệu bằng thuốc có hiệu quả, cũng như các bài tập vùng xương chậu bắt đầu giúp bệnh cải thiện tích cực hơn.
Mặc quần áo phù hợp
Bệnh nhân mắc tiểu không tự chủ hãy ưu tiên chọn loại quần áo có thể thấm hút tốt, có màu tối vì chúng sẽ rất có ích. Người ngoài sẽ khó nhìn thấy khi không may nước tiểu bị rò rỉ và loại quần áo này cũng ít gây mùi hơn.
Đặc biệt, hãy nhớ mang theo đủ quần áo dự phòng cũng như các vật dụng kiểm soát cần cho căn bệnh như các miếng thấm hút.
Uống lượng nước vừa phải trước khi lên đường
Uống quá nhiều nước sẽ gây mắc tiểu, nhưng uống quá ít nước cũng dẫn đến hệ quả tương tự. Uống ít nước sẽ khiến nước tiểu đậm đặc và kích thích bàng quang mắc tiểu.
Hãy ưu tiên chọn nước lọc và uống một lượng vừa đủ để đảm bảo cảm giác dễ chịu trong suốt chuyến đi, các chuyên gia khuyến cáo.
Tránh một số thực phẩm
Người bị tiểu không tự chủ nên tránh rượu cũng như các loại thức uống có cồn vì chúng gây kích thích bàng quang. Họ cũng nên tránh các món như thực phẩm chế biến, thực phẩm có nhiều đường và nước ép cam quýt, theo Health24.
Thay vì vậy, hãy ăn nhẹ trước chuyến đi và tránh uống caffeine như trà, cà phê một khoảng thời gian trước khi khởi hành. Nguyên nhân vì đây là món lợi tiểu sẽ kích thích tiểu nhiều.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.