5 ngày nghỉ lễ, 96 người chết vì tai nạn giao thông

Mai Hà
Mai Hà
01/05/2019 17:24 GMT+7

Báo cáo của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong 5 ngày dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông , làm 96 người chết và 96 người bị thương.

Ngày 1.5, cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông (đều là tai nạn đường bộ) làm 16 người chết và 17 người bị thương, 
Đặc biệt, tại Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng vào 0 giờ 10 ngày 1.5, xe ô tô mang biển số 30F -154.78 đi trên đường Hầm Kim Liên hướng Đại Cồ Việt đã tông vào xe máy làm 2 phụ nữ tử vong. Tại thời điểm kiểm tra nồng độ cồn đo được của lái xe ô tô là 0,751mg/1 lít khí thở.
 Tính chung 5 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn, làm 96 người chết  và 96 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 135 vụ, làm chết 94 người, bị thương 96 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết.  
Trong ngày đầu và cuối đợt nghỉ lễ tại một số tuyến quốc lộ, cao tốc, tuyến đường vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM đã xảy ra ùn tắc giao thông khá nghiêm trọng.
Thông qua đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, lực lượng cảnh sát giao thông liên tiếp bắt giữ, xử lý nhiều xe khách nhồi nhét khách trên các tuyến đường như: xe khách 36B - 002.22 tuyến Hà Nội - Nghi Sơn (Thanh Hóa) chở quá quy định 19 người, bị xử phạt 15 triệu đồng; xe khách 43 chỗ 21B - 006.43 tuyến Mỹ Đình - Nghĩa Lộ (Yên Bái) chở quá quy định 31 người, bị xử phạt 40 triệu đồng; xe khách 42 chỗ 37B - 005.35 chở quá quy định 15 người, bị xử phạt 20 triệu đồng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.