5 ngày, Thủy điện Trị An tăng nước xả lũ 5 lần

Lê Lâm
Lê Lâm
22/09/2019 15:36 GMT+7

Trong vòng 5 ngày, Thủy điện Trị An đã 5 lần tăng lượng nước xả lũ để bảo vệ hồ chứa, do nước ở thượng nguồn về nhiều.

Cụ thể, vào ngày 17.9, Thủy điện Trị An bắt đầu xả lũ qua đập tràn với lưu lượng 150 m3/s.
Nguyên nhân là do nước trên thượng nguồn đổ về nhiều trong khi mực nước hồ đạt mức 60,4m (cao trình của hồ là 62 m).
Và chỉ một ngày sau, Thủy điện Trị An nâng gấp đôi mức xả lũ lên 300 m3/s, sau đó tiếp tục nâng lên.
Tính đến ngày hôm nay (22.9), Thủy điện Trị An đã 5 lần nâng mức xả lũ qua đập tràn, theo đó lượng nước qua đập tràn đạt mức 770 m3/s, còn mức nước hồ đạt xấp xỉ 61,5 m.
Như vậy, cộng với lượng nước qua tua pin phát điện là 890 m3/s, tổng lượng nước về hạ là 1.660 m3/s.
Thủy điện Trị An được xây dựng trên sông Đồng Nai, các vùng hạ lưu có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xả lũ là các địa phương nằm hai bên bờ thuộc địa bàn Tân Uyên, Dĩ An thuộc Bình Dương; các H.Vĩnh Cửu, TP.Biên Hòa, H.Nhơn Trạch, H.Long Thành thuộc Đồng Nai, thậm chí là Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.