5 người tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Tây Ninh

Giang Phương
Giang Phương
14/06/2019 14:02 GMT+7

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại địa phận ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, H.Trảng Bàng (Tây Ninh) khiến 5 người thiệt mạng.

Theo đó, vào lúc 6 giờ 16 phút ngày 14.6, trên QL22 (xã An Tịnh, H.Trảng Bàng, Tây Ninh), xe đầu kéo container BS 51C - 947.80 kéo theo rơ mooc BS 51R - 323.49 đang hướng từ Củ Chi (TP.HCM) đi Tây Ninh. Đến khu vực cổng chào Tây Ninh thì bất ngờ chuyển hướng.
Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh do người dân cung cấp, trước mặt container thời điểm này có rất nhiều xe khác. Chiếc xe container lao về phía trái đường, tông thẳng vào chiếc ô tô BS 51F - 37.000 đang đi từ hướng Tây Ninh về Củ Chi. Chiếc xe container lùa, ép chiếc ô tô đi một đoạn dài. Toàn bộ người trên xe ô tô con thiệt mạng.
Đến thời điểm hiện tại, theo Ban An toàn Giao thông Tây Ninh, có tổng cộng 5 người thiệt mạng trong vụ tai nạn kinh hoàng, gồm 2 nam, 2 nữ và 1 đứa bé (không phải là 3 người thiệt mạng như thông tin ban đầu - PV).
Theo thông tin ban từ Ban an toàn Giao thông Tây Ninh nguyên nhân do xe container nổ bánh trước khiến tài xế lạc tay lái chuyển hướng vào đường ngược lại tông thẳng vào ô tô con.
[VIDEO] Cận cảnh vụ xe đầu kéo container va chạm ô tô 4 chỗ, 5 người tử vong
Thông tin ban đầu, tài xế điều khiển container gây tai nạn là Trần Đình Trung (35 tuổi, ngụ H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).
Chứng kiến giây phút kinh hoàng, ông Võ Hoàng Đức (47 tuổi, ngụ ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, H.Trảng Bàng), kể sáng cùng ngày, khi ngồi trước nhà thì nghe tiếng lốp vỏ xe nổ lớn rồi thấy xe container lạc tay lái lao qua đường đối diện tông thẳng vào xe ô tô và nghe thấy tiếng nổ của vỏ xe lần nữa.
Khi ông Đức chạy đến thấy rất nhiều người đã chết nằm bên trong ô tô nên gọi báo công an. Chỉ có tài xế container là sống sót sau vụ tai nạn.
Theo ông Lý Văn Gì, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh, người điều khiển xe ô tô con là Phùng Phước Hải (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cũng là chủ xe. Trong số đó, một nạn nhân khác là ông Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, ngụ TT.Gò Dầu, H.Gò Dầu).
Toàn bộ hình ảnh vụ tai nạn được camera của người dân ghi lại:
Chiếc container di chuyển từ hướng H.Củ Chi, TP.HCM về hướng Tây Ninh ẢNH: TRÍCH CAMERA DO NGƯỜI DÂN CUNG CẤP
Chiếc container bất ngờ chuyển hướng lao vào chiếc ô tô con ẢNH: TRÍCH CAMERA DO NGƯỜI DÂN CUNG CẤP
Container tông trực diện ô tô con ẢNH: TRÍCH CAMERA DO NGƯỜI DÂN CUNG CẤP
Ô tô con bị biến dạng và bị húc đi một đoạn xa ẢNH: TRÍCH CAMERA DO NGƯỜI DÂN CUNG CẤP
Chiếc container húc ô tô vướng vào chướng ngại vật mới dừng lại ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Đầu xe container bị bẹp dí ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Vụ tai nạn xảy ra ngay tại khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh và TP.HCM, thuộc địa phận H.Trảng Bàng ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Cơ quan công an khám nghiệm vỏ xe container sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến 5 người thiệt mạng ẢNH: GIANG PHƯƠNG
 

Danh tính các nạn nhân của vụ tai nạn kinh hoàng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 3 giờ ngày 14.6, Trần Đình Trung điều khiển xe đầu kéo BS 51C - 947.80 kéo rơ moóc BS 51R - 323.49 lưu thông từ cảng Cát Lái (TP.HCM) chở hàng đi Campuchia.
Đến khoảng 6 giờ 15 phút cùng ngày, khi đến khu vực ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, H.Trảng Bàng, Tây Ninh, xe 51C - 947.80 xảy ra va chạm với xe ô tô BS 51F -  370.00 do Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, ngụ TT.Gò Dầu, H.Gò Dầu, Tây Ninh) điều khiển, chở 4 người gồm Nguyễn Thị Trợ (88 tuổi, ngụ ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, H.Gò Dầu); Nguyễn Ngọc Thúy (47 tuổi, ngụ khu phố Nội Ô A, thị trấn Gò Dầu); Trần Ngọc Hải (46 tuổi, ngụ ấp 4, xã Hưng Long, H.Bình Chánh, TP.HCM) và cháu Trần Thị Mỹ Hải (9 tuổi, ngụ khu phố Nội Ô A, TT.Gò Dầu)
Hậu quả vụ tai nạn khiến cả 5 người trong ô tô tử vong tại hiện trường.
Ngọc Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.