5 tác phẩm không thể bỏ qua tại Liên hoan phim Venice 2018

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
29/08/2018 11:49 GMT+7

Ngày 29.8, Liên hoan phim Venice (LHP) lần thứ 75 sẽ chính thức khai mạc tại nước Ý. Trong số 60 phim được chọn chiếu tại sự kiện, không thể không nhắc đến những cái tên nổi bật dưới đây.

Với ba đề cử và một chiến thắng do La la land đem lại từ LHP Venice lần thứ 73, đạo diễn Damien Chazelle tiếp tục mang First man đến Ý tranh giải Sư tử vàng. Phim kể về cuộc sống của Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969. Nam diễn viên thủ vai phi hành gia nổi tiếng này không ai khác chính là tài tử phim La la land Ryan Gosling. Được chọn làm cái tên mở màn cho LHP năm nay, First man cùng với thương hiệu Damien Chazelle là một trong những bộ phim đáng chú ý nhất tại sự kiện điện ảnh uy tín này.
Điểm danh 5 cái tên không thể bỏ qua tại Liên hoan phim Venice 20181
Đạo diễn Olivier Assayas được đánh giá cao trong số những nhà làm phim tranh giải Sư tử vàng với tác phẩm Non fiction Ảnh: CG Cinéma
Olivier Assayas, đạo diễn được xem là một trong những nhà làm phim hàng đầu châu Âu cũng được đánh giá cao tại Venice năm nay khi đem đến bộ phim Non fiction. Tác phẩm là cái nhìn nhẹ nhàng và mỉa mai về thế giới xuất bản sách đang thay đổi chóng mặt thông qua mối quan hệ giữa một biên tập viên (Guillaume Canet thủ vai) và tác giả (Vincent Macaigne thủ vai). Cả hai đều có những trăn trở với thời cuộc, liên tục đấu tranh để đối phó với cuộc khủng hoảng tuổi trung niên, sự biến đổi kỹ thuật số của ngành công nghiệp xuất bản và những bà vợ luôn chạy theo liên tục thay đổi ham muốn, mục tiêu.
Điểm danh 5 cái tên không thể bỏ qua tại Liên hoan phim Venice 20182
Jennifer Kent, đạo diễn nữ duy nhất tranh giải Sư tử vàng năm nay. The Nightingale là 1 trong 8 phim được sản xuất bởi nhà làm phim nữ, một con số quá khiêm tốn so với 60 bộ phim được công chiếu tại liên hoan này Ảnh: Transmission Films
Nhà làm phim người Úc Jennifer Kent tham gia tranh tài với tác phẩm The Nightingale. Đây là bộ phim điện ảnh tiếp theo mà nữ đạo diễn này tham gia chỉ đạo sản xuất sau thành công lớn của phim kinh dị The Babadook hồi năm 2014. Jennifer Kent cũng là đại diện nữ duy nhất có mặt trong danh sách 21 phim tranh giải Sư tử vàng. Lấy bối cảnh vào năm 1825 trên mảnh đất thuộc địa của Anh tại Van Diemen's Land (nay là tiểu bang Tasmania của Úc), The Nightingale là câu chuyện về một phụ nữ trẻ từng bị kết tội đang tìm cách trả thù cho gia đình.
Điểm danh 5 cái tên không thể bỏ qua tại Liên hoan phim Venice 20183
 Sau khi ra mắt The Lobster (LHP Cannes 2015) và The Killing of a Sacred Deer (LHP Cannes 2017), đạo diễn Hi Lạp Yorgos Lanthimos mang đến Venice “chiến binh” mới, The Favourite Ảnh: Fox Searchlight Pictures
The Favourite là bộ phim mà đạo diễn người Hi Lạp Yorgos Lanthimos đem đến LHP tháng 8 này. Tác phẩm đưa người xem quay ngược thời gian, sống lại bối cảnh nước Anh vào thế kỷ 18, khi nữ hoàng Anne giao quyền điều hành đất nước cho bạn thân là nữ công tước Sarah Churchill. Cuộc chiến vương quyền bùng nổ khi sự xuất hiện của phụ nữ thứ ba khiến tình bạn của nữ hoàng bắt đầu rạn nứt. Nếu tài tử Ryan Gosling góp mặt trong First man thì bạn diễn của anh trong La la land, ngôi sao Emma Stone lại trở thành nhân vật đáng chú ý trong The Favourite. Như vậy, bộ đôi diễn viên của Những kẻ khờ mộng mơ sẽ thuộc hai chiến tuyến tại LHP Venice.
Điểm danh 5 cái tên không thể bỏ qua tại Liên hoan phim Venice 20184
Tuy không được đáng giá cao về mặt chuyên môn nhưng A star is born lại được khán giả chú ý vì sự xuất hiện lần đầu của ca sĩ lấn sân điện ảnh thứ bảy, Lady Gaga Ảnh: Warner Bros.
Cái tên đáng chú ý cuối cùng là phim ca nhạc đến từ nước Mỹ với sự tham gia diễn xuất của “nữ hoàng quái dị” Lady Gaga, A star is born. Vai trò đạo diễn và nam chính được đảm nhận bởi Bradley Cooper, người từng bốn lần được đề cử Oscar, nổi tiếng với American hustle hay Sliver linings playbook. Đây là bộ phim remake thứ tư được làm lại từ tác phẩm đã ra đời lần đầu vào năm 1937.
Trong phim điện ảnh đầu tay, Lady Gaga hoàn toàn khác lạ với tạo hình nhẹ nhàng, nữ tính, giàu tình cảm và tràn đầy đam mê với âm nhạc. A star is born kể câu chuyện về tình yêu, ước mơ giữa nam ca sĩ Jackson Maine và cô gái có năng khiếu nghệ thuật Ally. Jackson tìm mọi cách giúp Ally tỏa sáng trên sân khấu, thế nhưng, khi sự nghiệp ca hát của người yêu dần trở nên thăng hoa cũng là lúc chuyện tình của cả hai đứng trước nguy cơ tan vỡ.
Ngoài ra, cuộc cạnh tranh của những nhà làm nghệ thuật còn có nhiều tên tuổi đạo diễn nổi danh, từ Julian Schnabel với At eternity's gate, Mike Leigh với Peterloo đến hai anh em nhà Coen cùng bộ phim Ballad of buster Scruggs, Jacques Audiard mang theo The sisters brothers...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.