5 triệu chứng ung thư tiềm ẩn, bạn chớ coi thường!

Thiên Lan
Thiên Lan
02/08/2021 00:10 GMT+7

Các chuyên gia luôn lưu ý, để cứu sống bệnh nhân ung thư, điều kiện tiên quyết là phát hiện sớm.

Điều này thật không dễ, vì rất ít người biết các triệu chứng ung thư giai đoạn đầu.
Hơn nữa, các tín hiệu mà khối u tạo ra có thể mơ hồ và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh khác.
Sau đây là 5 triệu chứng ung thư tiềm ẩn mà bạn phải luôn cảnh giác.
Nếu bạn gặp phải tình trạng này lặp đi lặp lại, hãy đi khám ngay, theo eatthis.com.

1. Gặp rắc rối khi đi đại tiện

Sau khi đi đại tiện, nếu có cảm giác như đi chưa xong, đó có thể là táo bón, bị viêm ruột hoặc dấu hiệu cho thấy có khối u trong đại tràng.
Có thể do khối u chèn ép đại tràng hoặc trực tràng gây ra cảm giác này. Nếu gặp phải cảm giác này nhiều lần và không khỏi, hãy đi khám càng sớm càng tốt.

2. Buồn nôn hay nôn khi ăn đồ béo

Nếu cảm thấy buồn nôn hoặc nôn sau khi ăn đồ béo, đó có thể là triệu chứng của ung thư tuyến tụy.
Khi một u nang hoặc khối u phát triển trên tuyến tụy, nó có thể gây tắc nghẽn một phần đường tiêu hóa.
Tuyến tụy cũng sản xuất các enzym giúp tiêu hóa chất béo, và nếu cơ quan này bị bệnh, quá trình tiêu hóa có thể bị gián đoạn, theo eatthis.com.

3. Chướng bụng đầy hơi

Cảm giác đầy bụng khó chịu có thể là do đầy hơi hoặc do ăn phải thứ gì đó sinh nhiều hơi. Nhưng phụ nữ nên đặc biệt cảnh giác với tình trạng đầy bụng lặp đi lặp lại, đây là một trong những dấu hiệu ban đầu thường gặp của ung thư buồng trứng.
Trung tâm ung thư MD Anderson Cancer Center của Đại học Texas (Mỹ) nhấn mạnh: “Hãy lưu ý nếu có vẻ như lúc nào cũng cảm thấy đầy bụng không có lý do. Nếu bị đầy hơi trong nhiều tuần và tình trạng không thuyên giảm, hãy đi khám ngay.

4. Sụt cân

Sụt cân luôn là điều nguy hiểm. Các bác sĩ cho biết đây là triệu chứng phổ biến nhất của ung thư Shutterstock

Sụt cân luôn là điều nguy hiểm. Các bác sĩ cho biết đây là triệu chứng phổ biến nhất của ung thư

Ảnh minh họa: Shutterstock

 
Sụt cân luôn là điều nguy hiểm. Các bác sĩ cho biết đây là triệu chứng phổ biến nhất của ung thư. Nếu bị sụt cân không có lý do, hãy đi khám mau.

5. Ho dai dẳng

Nếu bị ho không khỏi, hãy báo cho y tế để được xét nghiệm Covid-19.
Bất kỳ cơn ho nào kéo dài hơn 2 - 4 tuần nên được bác sĩ kiểm tra, vì đó có thể là dấu hiệu của ung thư phổi, theo eatthis.com.
Riêng người hút thuốc lâu năm cho dù không có triệu chứng nào cũng nên hỏi bác sĩ chụp CT liều thấp để tầm soát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.