5 ứng cử viên ghế Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

25/11/2014 17:00 GMT+7

(TNO) Sau tuyên bố từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, xuất hiện 5 ứng cử viên cho vị trí bỏ trống. Trong số đó, theo giới phân tích Mỹ, Michele Flournoy và Ashton Carter có khả năng trở thành người thay thế ông Hagel.

 Bà Michele Flournoy - Ảnh: Reuters 

Theo New York Times, ứng viên đầu tiên để thay thế ông Hagel là bà Michele Flournoy, cựu Thứ trưởng Quốc phòng đặc trách Chính sách. Michele Flournoy giữ chức vụ này từ tháng 2.2009 đến tháng 2.2012.

Thời điểm đó bà là người phụ nữ quyền lực nhất tại Lầu Năm Góc, bà có nhiều ảnh hưởng đến chính sách quốc phòng của Mỹ như cắt giảm chi phí quân sự vào năm 2013, và trên hết là việc rút lính Mỹ khỏi Afghanistan.

Hiện bà đang là giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu về một nền an ninh mới của Mỹ (CNAS), tổ chức không theo đảng phái, chuyên nghiên cứu chính sách vì an ninh và lợi ích của nước Mỹ. Tháng 10.2104 bà được bầu vào danh sách cố vấn cho tổng thống về an ninh và tình báo.

Ứng cử viên tiếp theo là Ashton Carter, cựu Thứ trưởng Quốc phòng đặc trách Quân dụng, Kỹ thuật và Hậu cần. Ông tại vị từ tháng 10.2011 đến tháng 12.2013.

 Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ashton Carter - Ảnh: Reuters

Ashton Carter làm việc trong lĩnh vực an ninh quốc gia trong nhiều năm, ông giám sát việc cắt giảm ngân sách của Lầu Năm Góc. Ông tham gia vào chính quyền Obama từ nắm 2009 với vai trò người mua vũ khí “khủng” của Lầu Năm Góc, sau 2 năm thì thành Thứ trưởng tại đây.

Ông đóng vai trò quan trọng trong chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ nhằm chế ngự Trung Quốc. Trong sự nghiệp của mình, ông bốn lần được trao huy chương vì cống hiến vẻ vang cho Bộ Quốc phòng và một huy chương của cục tình báo.

Nhân vật thứ 3 theo tờ Washington Post nhận định là Robert O. Work có khả năng đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Ông này nhậm chức Thứ trưởng bộ Quốc phòng Mỹ từ ngày 30.4.

Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Thứ trưởng Hải quân từ 2009-2013, thành viên cao cấp các vấn đề hàng hải của Trung tâm Đánh giá chiến lược và ngân sách (CSBA), phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu chiến lược Mỹ. Ông cũng là thành viên của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (ISSS).

Thượng nghị sĩ Jack Reed được Obama cân nhắc – Ảnh: Reuters

Ứng cử viên thứ 4, theo tờ New York Times dẫn lời giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Obama dường như đang xem xét  thượng nghị sĩ Mỹ Jack Reed của bang Rhode Island cho vị trí cao nhất tại Lầu Năm Góc. Tạp chí Time bình luận ông là người nghiêm túc, một cựu chiến binh tài trí, trung thực và là chuyên gia về các vấn đề quốc phòng tại Thượng viện.

Tờ New York Times miêu tả ông là nhà “giao dịch trầm lặng, được tôn trọng bởi các đồng nghiệp từ cả 2 đảng”. Người phát ngôn của Thượng nghị sĩ Jack Reed cho biết ông không hứng thú lắm với vị trí mà ông Hagel để lại.

Trước đó, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus đã được xem xét như một lựa chọn cho chức Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 2011, trước khi Leon Panetta được chọn.

 

Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus - Ảnh: Reuters

Ông Mabus là người trực tiếp chỉ đạo việc tuyển dụng, tổ chức, trang bị, huấn luyện và huy động lực lượng tại Bộ Hải quân Mỹ. Giai đoạn 1988-1992, ông giữ chức Thống đốc bang Mississippi. Ông là người trẻ nhất được chọn cho vị trí này trong hơn 150 qua.

Hoàng Nhân - Bảo Vinh

>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel từ chức
>> Trung Quốc không hài lòng với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.