5 xe khách vào Nam thì có 1 xe vi phạm, bị lập biên bản

Đến 15 giờ ngày 17.2, lực lượng CSGT Công an Quảng Nam kiểm tra 150 xe khách lưu thông vào các tỉnh phía Nam sau tết, phát hiện hơn 30 trường hợp vi phạm.

Đến 15 giờ ngày 17.2, lực lượng CSGT Công an Quảng Nam kiểm tra 150 xe khách lưu thông vào các tỉnh phía Nam sau tết, phát hiện hơn 30 trường hợp vi phạm.

Kiểm tra số lượng hành khách trên xe đường dài - Ảnh: Hứa Xuyên HuỳnhKiểm tra số lượng hành khách trên xe đường dài - Ảnh: Hứa Xuyên Huỳnh
Sáng 17.2, CSGT tỉnh Quảng Nam khởi động đợt tổng kiểm tra, kiểm soát  tình trạng xe quá tải chạy vào Nam sau tết. Đợt ra quân này dự kiến kéo dài đến hết ngày 23.2 (tức 16 tháng giêng âm lịch).
Đến 15 giờ hôm nay 17.2, lực lượng CSGT Công an Quảng Nam ở 6 tổ công tác bố trí trên tuyến quốc lộ 1A đã kiểm tra, kiểm soát khoảng 150 xe khách, phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 30 trường hợp vi phạm.
Trong số các xe vi phạm, có 20 trường hợp chở quá số người quy định nhưng chưa phát hiện trường hợp “đặc biệt” như các năm trước (chở vượt gần 2/3 số lượng người quy định).
CSGT Công an Quảng Nam tập trung lực lượng kiểm soát tại tuyến đường tránh Nguyễn Hoàng - Ảnh: Hứa Xuyên HuỳnhCSGT Công an Quảng Nam tập trung lực lượng kiểm soát tại tuyến đường tránh Nguyễn Hoàng - Ảnh: Hứa Xuyên Huỳnh
Thượng tá Phan Thanh Hồng, Phó trưởng phòng CSGT Công an Quảng Nam cho biết đơn vị tập trung lực lượng kiểm soát tại tuyến đường tránh Nguyễn Hoàng thuộc địa phận TP.Tam Kỳ để thuận tiện cho việc tổ chức kiểm soát xe khách đường dài (Hà Nội - TP.HCM), trong khi đó nhiều tổ công tác khác vẫn bố trí dọc các điểm còn lại.
Hơn 50 cán bộ CSGT sẽ luân phiên làm nhiệm vụ từ 6 giờ sáng hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.
Phát hiện xe khách 46 chỗ nhồi nhét đến 71 người
Chiều nay 17.2, qua tổng tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến QL1, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 1 xe khách nhồi chật cứng người đang trên đường đi vào miền Nam.
Theo đó, trạm chốt chặn của Phòng CSGT Quảng Bình trên QL1 đoạn qua địa phận xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy đã phát hiện trên xe khách BS 36B - 018.44 do Mai Văn Tuân (36 tuổi, ở Xuân Minh, Thọ Xuân, Thanh Hóa) điều khiển chở 71 người; trong khi theo quy định xe này chỉ được phép chở 46 người (ảnh).
Lực lượng CSGT Quảng Bình đã lập biên bản vi phạm với lỗi chở quá từ 5 người trở lên trên xe trên 30 chỗ ngồi (xe chạy tuyến cố định trên 300 km).
Với 21 khách bị nhồi nhét đã được chuyển tải sang xe khác để tiếp tục hành trình.
Tin, ảnh: Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.