500 doanh nghiệp đăng ký thu mua vải thiều Bắc Giang

29/05/2019 17:19 GMT+7

Vải thiều tại Bắc Giang hiện tại có giá cao gấp đôi so với năm ngoái và đã có 500 doanh nghiệp kết nối thu mua, tiêu thụ vải ở các nhà vườn.

Sáng nay, 29.5, tại thành phố Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá sản phẩm du lịch, nông sản.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết, sau hơn 1 tuần thu hoạch vải chín sớm, vải hiện có giá bình quân từ 30.000 - 50.000 đồng/kg, cao gấp hơn 2 lần so với cùng thời điểm mùa vụ năm ngoái. Năm nay, sản lượng vải toàn tỉnh đạt khoảng 150.000 tấn. Dự báo 50% tổng sản lượng vải thiều sẽ được tiêu thụ ở trong nước và 50% dành cho các đơn hàng xuất khẩu.
Theo ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, ngay từ đầu vụ quả vải thiều đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp, doanh nhân Trung Quốc. Theo thống kê của Sở Công thương, đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 500 doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp Trung Quốc đã đăng ký đến địa bàn tỉnh thu mua vải từ các nhà vườn. Còn ở trong nước, nhiều doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Central Group Việt Nam, Saigon Co.opp… bắt đầu khởi động các hoạt động thu mua vải thiều đưa vào hệ thống siêu thị bán lẻ.
Vuong-Dinh-Hue
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu thưởng thức cocktail chế biến từ quả vải thiều Ảnh Hoàng Phan
Ngay tại diễn đàn này, UBND tỉnh Bắc Giang và Tập đoàn Central Group Việt Nam đã thực hiện nghi thức cắt băng khởi hành chuyến vải thiều đầu tiên xuất khẩu vào thị trường Thái Lan và đưa vải thiều vào tiêu thụ tại chuỗi siêu thị Big C.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, vải thiều là loại quả đặc sản mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân nên cần đặc biệt quan tâm kết nối tiêu thụ. Ngoài mở rộng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, mùa vải năm nay, các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm hỗ trợ các nhà vườn, cơ sở thực hiện các quy định mới về xuất khẩu hoa quả theo yêu cầu của thị trường Trung Quốc.
Trong đó, chính quyền 3 tỉnh Bắc Giang, Lào Cai và Lạng Sơn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về kho bãi, thủ tục hành chính kiểm dịch thực vật, thông quan… cho các doanh nghiệp xuất khẩu vải thiều.
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Bắc Giang nghiên cứu các mô hình xây dựng khu vực trồng vải thành nơi phát triển du lịch sinh thái; nghiên cứu để kéo dài thời gian thu hái, thời gian bảo quản, đẩy mạnh chế biến vải thiều tươi để gia tăng giá trị của loại quả đặc sản này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.