53 binh sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công chốt quân sự Mali

Văn Khoa
Văn Khoa
02/11/2019 11:59 GMT+7

Chính phủ Mali xác nhận ít nhất 53 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc “tấn công khủng bố” nhắm vào một chốt quân sự ở đông bắc nước này vào ngày 1.11.

“Theo sau vụ tấn công nhằm vào một chốt FAMA (lực lượng vũ trang Mali) ở Indelimane, lực lượng chi viện đã phát hiện 54 thi thể, trong đó có một dân thường”, Bộ trưởng truyền thông Mali Yaya Sangare viết trên Twitter, theo AFP hôm nay 2.11.
Trước đó, chính phủ Mali cho hay đã triển khai lực lượng đến khu vực để tăng cường an ninh và truy lùng nhóm "khủng bố". Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công nói trên.
Vụ tấn công xảy ra khoảng một tháng sau khi các tay súng giết chết 40 binh sĩ gần biên giới giáp với Burkina Faso, đánh dấu một trong những con số thương vong cao nhất của quân đội Mali trong các vụ bạo lực gần đây.
Miền bắc Mali từng nằm trong sự kiểm soát của các tay súng có liên quan đến mạng lưới al-Qaeda sau khi quân đội Mali không đẩy lùi được cuộc nổi loạn ở khu vực vào năm 2012. Một năm sau, một chiến dịch quân sự do lực lượng Pháp dẫn đầu đã giúp đẩy các tay súng khỏi khu vực.
Tuy nhiên, các tay súng sau đó lập nhóm trở lại và gia tăng các cuộc tấn công vào miền trung và nam của Mali.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.