58 năm Pháp không thể thắng Đức ở các giải đấu lớn

05/07/2016 10:13 GMT+7

Lịch sử đối đầu không nghiêng về tuyển Pháp và đoàn quân của HLV Didier Deschamps rất cay cú về điều này trước thềm trận bán kết EURO 2016 gặp tuyển Đức (2 giờ, 8.7 - giờ VN).

Dù có 8 lần dự EURO nhưng Pháp và Đức chưa bao giờ đụng mặt nhau ở giải đấu này. Riêng tại World Cup, “Les Bleus” đã 4 lần chạm trán “Cỗ xe tăng”. Lần gần nhất Pháp giành chiến thắng là ở World Cup 1958 với tỷ số 6-3.
Trong 3 lần còn lại, Đức thắng 2, hòa 1. Cụ thể, Đức hòa 3-3 ở World Cup 1982 nhưng giành chiến thắng chung cuộc sau loạt luân lưu với tỷ số 5-4, thắng 2-0 ở World Cup 1986, thắng 1-0 ở World Cup 2014 tại Brazil.
Nói về thất bại gần nhất vào năm 2014, tiền đạo Arsenal Olivier Giroud tỏ ra rất cay cú. Thậm chí, anh còn kêu gọi đồng đội lên kế hoạch “trả thù” mối hận mà người Đức đã gây ra cho họ tại World Cup năm đó.
“Chúng tôi muốn trả thù vì đã bị họ loại ở tứ kết World Cup 2014. Đây sẽ là trận đấu không hề dễ dàng cho họ. Trần đấu trước Iceland chỉ là một ví dụ. Nhưng trận trước Đức sẽ hoàn toàn khác. Chúng tôi may mắn chơi trên sân nhà, chúng tôi sẽ có nhiều sức mạnh để đối đầu với họ”, tiền đạo Arsenal phát biểu trên Daily Mail.
Giroud muốn trả mối hận mà người Đức đã gây ra tại World Cup 2014 AFP
Sau chiến thắng đậm đà 5-2 trước Iceland tại tứ kết EURO 2016, tuyển Pháp đã gửi lời cảnh báo tới đối thủ Đức. Đoàn quân của Deschamps đang chuẩn bị cho trận bán kết với khí thế hừng hực và đội hình mạnh mẽ nhất.
Trong khi đó, tuyển Đức của HLV Joachim Loew vừa trải qua trận đấu đầy mệt mỏi trước Ý. Chưa kể, đội hình “Cỗ xe tăng” còn đang tơi tả vì chấn thương và thẻ phạt. Do vậy, tuyển Đức được dự đoán sẽ có trận đấu khá khó khăn trước chủ nhà Pháp.
Lịch sử có thể đang đứng về phía họ nhưng sân cỏ là nơi đã từng xô đổ rất nhiều chiến tích huy hoàng trong quá khứ. Chưa kể, tuyển Pháp đang trên đà gặp may ở mùa giải năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.