6 án tử hình trong đường dây ma túy do chị gái Dung 'hà' cầm đầu

Phan Thương
Phan Thương
30/01/2021 06:43 GMT+7

TAND TP.HCM tuyên 6/8 mức án tử hình trong đường dây ma túy do chị gái bà trùm giang hồ Dung 'hà' cầm đầu.

Sau khi nghị án, chiều 29.1, TAND TP.HCM đã tuyên 6/8 mức án tử hình trong đường dây mua bán 100 kg ma túy các loại, do Vũ Hoàng Oanh (63 tuổi, tên thường gọi Oanh “hà”, là chị gái bà trùm giang hồ Dung “hà”) cầm đầu.
Theo đó, 6 bị cáo bị HĐXX tuyên án tử hình gồm: Trần Văn Cường (37 tuổi), Vũ Quang Trung (61 tuổi), Nguyễn Thị Huệ (52 tuổi), Trần Văn Thình (45 tuổi), Phạm Duy Minh (42 tuổi), Phạm Thị Bình (48 tuổi); 2 bị cáo còn lại, Trần Thị Lệ Chi (46 tuổi, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) và Đồng Dương Nam (50 tuổi) bị HĐXX tuyên chung thân cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
Ngoài ra, các bị cáo còn bị tuyên phạt bổ sung từ 30 - 100 triệu đồng. Riêng Vũ Hoàng Oanh, chị ruột của Dung “hà” (trùm giang hồ đất Cảng bị Năm Cam cho đàn em bắn chết tại Sài Gòn) được xác định là chủ mưu, cầm đầu vụ án và bị can này đang bị truy nã quốc tế, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
HĐXX nhận định, tại phiên tòa, các bị cáo thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng không biết trong các thùng carton là ma túy. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu, hồ sơ thu thập được: cuốn sổ Vũ Hoàng Oanh ghi chép những lần mua bán ma túy, vật chứng là ma túy thu giữ của các bị cáo... HĐXX cho rằng, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy” như cáo trạng truy tố.
Trong vụ án, HĐXX đánh giá bị cáo Trần Văn Cường là người giữ vai trò chính, trực tiếp mua bán gần 82 kg ma túy. Bị cáo Vũ Quang Trung có vai trò đồng phạm với Trần Văn Cường, phải chịu trách nhiệm với khối lượng 78 kg ma túy. Các bị cáo Trần Thị Lệ Chi, Nguyễn Thị Huệ, Trần Văn Thình, Phạm Duy Minh, Phạm Thị Bình tham gia vào quá trình mua bán ma túy, và có từ 2 lần mua bán ma túy trở lên, phải chịu trách nhiệm với khối lượng từ 18 kg đến 47 kg. Bị cáo Đồng Dương Nam có hành vi tàng trữ để mua bán, tiếp nhận ý chí của Vũ Hoàng Oanh, phải chịu trách nhiệm với khối lượng 33 kg ma túy.
“Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo phạm tội có sự phân công, trong đó Cường, Oanh có vai trò là chủ mưu. Nhiều bị cáo có tiền án chưa được xóa án tích nay lại tái phạm nguy hiểm. Số lượng ma túy các bị cáo phát tán ra cộng đồng là đặc biệt lớn nên phải có mức án nghiêm”, HĐXX đánh giá.
Theo nội dung vụ án, Vũ Hoàng Oanh điều hành sòng bạc ở Campuchia và có kho ma túy gần sòng bạc. Từ tháng 3.2018 đến ngày 24.5.2018, Oanh chỉ đạo đồng phạm vận chuyển ma túy từ Campuchia, qua đường tiểu ngạch giáp với tỉnh Long An, về TP.HCM tiêu thụ. Trong đó, đầu tháng 4.2018, Oanh thuê 2 căn nhà cho gia đình Trần Văn Cường và Vũ Quang Trung ở, và thuê xe cho 2 bị cáo trên đi vận chuyển ma túy từ Camphuchia về TP.HCM, để giao lại cho Oanh, sau đó Oanh giao các đồng phạm đưa đi phân phối, bán lại.
Quá trình điều tra xác định, số ma túy các bị cáo mua bán trái phép là gần 100 kg ma túy các loại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.