6 nữ ca sĩ lần đầu hội ngộ trong Hương Việt Nam

03/11/2017 07:20 GMT+7

Ra mắt năm 2015, chương trình ca nhạc The Master of Symphony luôn tìm tòi những hướng đi mới.

Sự xuất hiện lần đầu của 6 ca sĩ: Hương Lan, Cẩm Vân, Ý Lan, Thu Phương, Hồng Nhung, Lệ Quyên trên cùng sân khấu là nét mới nhất cho 3 đêm nhạc năm nay.
Ca sĩ lẫn đạo diễn gặp áp lực
The Master of Symphony chủ đề Hương Việt Nam do thương hiệu bất động sản Masteri kết hợp với Công ty Viet Vision tổ chức, sẽ diễn ra lúc 20 giờ vào ba ngày 10, 11, 12.11 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Tổng đạo diễn: Cao Trung Hiếu; Giám đốc âm nhạc: Hoài Sa; Chỉ huy dàn nhạc: Trần Nhật Minh
Trong chương trình lần thứ ba năm 2017 này, đạo diễn Cao Trung Hiếu (ảnh) quyết định tôn vinh những giọng ca nữ mà tên tuổi họ đã khẳng định trên sân khấu trong nước lẫn hải ngoại. Cái khó của đạo diễn là làm sao thuyết phục ca sĩ lần đầu kết hợp và lần đầu diễn các ca khúc mới.
Đạo diễn Cao Trung Hiếu cho biết phần lớn ca sĩ phải thử sức lẫn “khoác áo mới” những bài không thuộc sở trường của mình, như Thu Phương sẽ hát bolero. Anh cho biết: “Sau khi gật đầu hát bolero, Thu Phương thú nhận... mất ngủ. Với ca sĩ, việc thử nghiệm bao giờ cũng làm họ lo lắng”. Sau thời gian thuyết phục ca sĩ, đạo diễn Hiếu khẳng định: “Điểm nhấn của chương trình còn là những màn kết hợp nhiều bất ngờ lần đầu tiên. Như Hồng Nhung sẽ hát với Lệ Quyên, Cẩm Vân song ca với Thu Phương, Hương Lan biểu diễn cùng Ý Lan”. Sáu ca sĩ còn lần đầu hòa quyện giọng hát trong 2 tiết mục đặc biệt với những bản hòa âm của nhạc sĩ Hoài Sa. Với Cao Trung Hiếu, việc để ai xuất hiện trước, ai sau quả không dễ dàng. “Họ có lịch biểu diễn xuyên suốt nên khó thống nhất lịch tập. Đó là chưa kể người ở Mỹ, người ở VN. Có khi vừa đủ 5 người thì 1 người lại bay đi nước ngoài diễn nên rất khó kết hợp. Nhưng tất cả đều cùng cố gắng vì tiêu chí chương trình là phải luôn mới. Việc sắp xếp vị trí trình diễn, cũng cần khéo léo để đội hình vừa đẹp, vừa hài lòng ca sĩ và khán giả”, Cao Trung Hiếu nói thêm.
Khi được hỏi về sự chuẩn bị, cả 6 ca sĩ đều tỏ ra tâm đắc với 3 đêm diễn. Ca sĩ Hương Lan cho biết: “Tôi nhận thấy tâm huyết và giá trị mà ban tổ chức vun đắp đầu tư cho sân khấu âm nhạc lần này nên rất muốn làm một cái gì đó thật mới. Ngoài bài song ca với ca sĩ Ý Lan, tôi còn chọn một liên khúc hai tác phẩm nhạc quê hương mà chắc chỉ cần cất giọng lên khán giả ngồi dưới sẽ xúc động. Một bức tranh màu thời gian và ký ức sẽ hiện ra cho tất cả chúng ta qua liên khúc này”. Nói về tiết mục của mình, Ý Lan bộc bạch: “Năm ngoái tôi đã nhận quá nhiều tình yêu thương của khán giả trong chương trình này. Năm nay tôi đặt mục tiêu phần trình diễn của mình phải thành công hơn nữa. Tôi sẽ chọn âm nhạc của Phạm Duy và Vũ Thành An. Với tôi, được đứng chung cùng những tài năng âm nhạc khác trên cùng sân khấu lớn quả thật tuyệt vời”. Với Cẩm Vân, đây là lần đầu tiên chị xuất hiện trên sân khấu The Master of Symphony. Chị cho biết: “Lâu lắm rồi tôi mới hát lại những bài hit gắn liền tên tuổi mình. Lần này, tôi còn chuẩn bị thêm những trang phục thật đẹp bởi đứng bên cạnh các “hương Việt Nam” nhiều thế hệ thì càng phải chỉn chu hơn”.
Nhạc nhẹ “giao thoa” nhạc trữ tình quê hương
Để cùng tôn vinh những bản tình ca bất hủ cũng như hòa quyện tinh tế giữa dòng nhạc quê hương và nhạc nhẹ của các “cây đa, cây đề” như Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An cùng Lam Phương, Châu Kỳ, Thanh Sơn… quả thật rất khó. Cao Trung Hiếu nói: “Gần 20 tác phẩm đúng nghĩa là sự hòa quyện của hai dòng nhạc nhẹ và trữ tình quê hương. Trong đó phong cách bolero đang gây sốt sẽ được biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng hoành tráng hơn 40 người trên sân khấu. Đây là hai màu sắc chủ đạo thống lĩnh thị trường âm nhạc và trái tim giới mộ điệu hiện nay, nên tôi tin khán giả sẽ khó quên”.
Là ca sĩ trẻ nhất hát cùng 5 đàn chị, Lệ Quyên ít nhiều lo lắng. Chị nói: “Đây sẽ là chương trình thú vị bởi toàn giọng nữ của nhiều thế hệ hội ngộ. Nhưng chúng tôi vẫn là chính mình trên sân khấu của chương trình”.
Về sự giao thoa giữa hai dòng nhạc cùng vai trò của dàn nhạc giao hưởng, nhạc trưởng Trần Nhật Minh cho biết: “Một số bài phối lần này có kết hợp dàn nhạc giao hưởng để tạo diện mạo mới bằng những âm thanh cổ điển (hòa quyện với cả dàn nhạc chứ không chỉ một vài nhạc cụ) nên tạo chiều sâu cho từng bài hát”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.