6 trường hợp F1 tại Bình Phước âm tính lần 1 với Covid-19

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
01/02/2021 11:32 GMT+7

6 trường hợp F1 tại Bình Phước liên quan đến ca dương tính đầu tiên với Covid-19 tại H.Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã cho kết quả âm tính lần 1.

Ngày 1.2, ông Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết: 6 trường hợp F1 có liên quan đến ca dương tính với Covid-19 tại xã An Bình (H.Phú Giáo, Bình Dương) khi đi chung chuyến xe vào ngày 18.1 đều cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.

Cả tuyến phố ở Bình Dương bị phong tỏa vì nữ sinh viên mắc Covid-19

Trước đó, ngày 18.1, bà N.T.P ( ngụ ấp Cà Na, xã An Bình, H.Phú Giáo, Bình Dương) sau khi thăm gia đình tại Hải Dương, có tiếp xúc với bệnh nhân 1644 và trở lại Bình Dương từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Quá trình đi, bà N.T.P có di chuyển từ TP.HCM về nhà tại trên xe đò của nhà xe Thành Công.

Ngày 31.1, sau khi bệnh nhân N.T.P có kết quả dương tính với Covid-19, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã tiến hành xác minh các trường hợp F1, F2 có liên quan đến bệnh nhân N.T.P, qua đó nhanh chóng xác định có 6 trường hợp F1 cùng đi trên cùng chuyến xe gồm 5 hành khách và 1 tài xế.

Lực lượng y tế phun xịt khử khuẩn tại nhà xe khách Thành Công (TP.Đồng Xoài)

ẢNH: H.G

Theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước tối 31.1, cả 6 trường hợp F1 nói trên đều cho kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.

Bên cạnh đó, 6 trường hợp F2 và 106 trường hợp về từ vùng dịch trong toàn tỉnh qua khai báo y tế cũng được xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.

Bản tin Covid-19 ngày 31.1: Nóng bỏng ổ dịch tại Hà Nội, Bình Dương xuất hiện bệnh nhân đầu tiên

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước vẫn đang tiếp tục điều tra dịch tễ đối với các trường hợp liên quan, tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính với Covid-19 cũng như đi về từ vùng dịch nhằm triển khai hiệu quả các phương án phòng, chống dịch trên địa bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.