60 gia đình có con diện mạo giống nhau: Phát hiện thủ phạm nhờ buổi họp mặt LGBTQ+

Ngọc Quý
Ngọc Quý
23/02/2023 11:09 GMT+7

Một người đàn ông ở Úc đã dùng 4 tên giả khác nhau để hiến tinh trùng và đã có 60 đứa trẻ được sinh ra nhờ tinh trùng người này. Hành động này là sai trái. Mọi chuyện chỉ được phát hiện khi một nhóm gia đình thuộc cộng đồng LGBTQ+ họp mặt và phát hiện những đứa con sinh ra từ tinh trùng hiến tặng giống nhau đến kỳ lạ.

Một số cha mẹ trong cộng đồng LGBTQ+ đã tụ họp nhau trong một bữa tiệc nướng. Nhiều người đã dẫn theo những đứa con sinh ra từ tinh trùng hiến tặng. Điều bất ngờ là những đứa trẻ này có diện mạo rất giống nhau, theo nhật báo The Daily Mirror (Anh).

Một người đàn ông đã dùng 4 tên giả khác nhau để hiến tinh trùng cho các cặp đôi LGBTQ+ và sinh ra hơn 60 đứa trẻ

Một người đàn ông đã dùng 4 tên giả khác nhau để hiến tinh trùng cho các cặp đôi LGBTQ+ và đã có hơn 60 đứa trẻ chào đời từ tinh trùng hiến này

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Các cặp cha mẹ đã nghi ngờ những đứa con của họ sinh ra từ tinh trùng của một người. Do đó, họ cố gắng tìm hiểu mọi việc. Cuối cùng, tất cả bị sốc khi phát hiện một người đàn ông đã dùng 4 tên giả khác nhau để hiến tinh trùng. Hơn 60 đứa trẻ đã chào đời từ tinh trùng hiến của người này.

Những cha mẹ LGBTQ+ biết người đàn ông qua nhiều kênh khác nhau. Một số liên lạc qua mạng xã hội, trong khi số khác nhận tinh trùng qua các phòng khám được cấp phép thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Một trong những phòng khám đó là Fertility First ở thành phố Sydney (Úc). Bác sĩ Anne Clark, đại diện phòng khám, cho biết với tinh trùng hiến tặng thì họ chỉ dùng thụ tinh cho duy nhất một ca sinh.

Tuy nhiên, người đàn ông hiến tinh trùng đó đã cố tình liên lạc với các cặp cha mẹ LGBTQ+ khác để hiến tinh trùng. Các kênh liên lạc này thường là không chính thống, chẳng hạn như các nhóm trên Facebook.

Người đàn ông hiến tinh trùng đã nhận tiền và quà từ các cặp đôi LGBTQ+. Tại một số quốc gia như Úc và Anh, người hiến tinh trùng không được nhận tiền hay bất kỳ món quà tặng nào. Nếu vi phạm thì đây là tội hình sự và có thể phạt tù đến 15 năm.

Tuy nhiên, ở Úc, việc hiến tinh trùng qua các kênh không chính thống đang diễn ra rất nhiều. Điều này giúp đáp ứng nhu cầu của nhiều cặp đôi hiếm muộn. Các bên thường liên lạc với nhau qua các nhóm trên Facebook. Những cặp đôi có nhu cầu sẽ đăng bài viết trên các nhóm và tìm người phù hợp, theo The Daily Mirror.

Thậm chí, một số khách du lịch cũng sẵn sàng hiến tinh trùng. Họ là người nước ngoài, chỉ đến thăm nước Úc vài tuần, sau đó trở về nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.