61 tàu với 410 người gặp sự cố trên biển

21/12/2010 01:15 GMT+7

* 6 người chết 47 người mất tích Báo cáo nhanh của Phòng Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) cho biết, tính đến tối qua đã có 61 tàu với 410 người gặp sự cố trên biển, trong đó có 26 tàu bị chìm. Hiện đã có 6 người chết (Thừa Thiên - Huế 3 người, Khánh Hòa 2 người, Đà Nẵng 1 người) và 47 người khác bị mất tích.

Trong số những người bị mất tích trên biển, Thừa Thiên-Huế, Bình Thuận và Đà Nẵng mỗi tỉnh có 1 người; Bà Rịa - Vũng Tàu có 21 người (20 người trên tàu BV 4248, 1 người trên tàu BV 4550) và 23 người trên tàu Phú Tân.

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tiếp tục chỉ đạo biên phòng các tỉnh tuyến biển từ Hải Phòng đến Trà Vinh, Hải đoàn 38 và 48, thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển tổ chức tìm kiếm cứu nạn 47 người mất tích. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các địa phương cũng đang nỗ lực triển khai các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.

Trực thăng tiếp tục tìm kiếm thủy thủ tàu Phú Tân

Cũng trong hôm qua, ông Đinh Hải Bắc, Giám đốc Công ty vận tải biển Container Vinalines cho biết, công ty đã thuê thêm 1 chiếc trực thăng của Công ty dịch vụ bay Miền Bắc, xuất phát từ 8 giờ 20 phút ngày 20.12 để tìm kiếm tại khu vực tàu Phú Tân gặp nạn. Tuy nhiên, sau 6 tiếng tìm kiếm trên biển, vẫn chưa phát hiện được dấu vết thủy thủ gặp nạn. 

Như vậy, đến nay đã có 2 lượt trực thăng cùng với 6 tàu khác của Vinalines, lực lượng cứu hộ Việt Nam, Trung Quốc, tàu của cảnh sát biển, lực lượng hải quân cùng tham gia tìm kiếm nạn nhân tàu Phú Tân. Các lực lượng mới phát hiện 4 thủy thủ, trong đó 1 người đã tử vong, 23 người còn lại vẫn mất tích.

Trong khi đó, theo báo cáo mà thuyền phó tàu Phú Tân, Bùi Thái Hải gửi về từ Trung Quốc (ông Hải được tàu cứu hộ của Trung Quốc cứu, đưa về chăm sóc y tế tại đảo Hải Nam), khi gặp nạn, tàu Phú Tân đã gặp một cơn lốc xoáy cực mạnh, tàu nghiêng và chìm rất nhanh. Anh em thủy thủ chỉ kịp mặc áo phao nhảy xuống biển rồi bơi vòng về tiếp cận với xuồng cứu nạn và phao bè.

Đáng chú ý, ông Đinh Hải Bắc cho biết, theo một bức điện của tàu Dương Đông (đi qua khu vực tàu Phú Tân gặp nạn) điện về công ty chủ quản của tàu này, lúc 20 giờ ngày 16.12 có đoạn: “Chưa bao giờ tôi thấy một cơn gió mùa đông bắc kinh khủng đến vậy, thật may, Chúa đã cứu chúng ta”.

Thời điểm tàu Dương Đông đi qua khu vực đó là 20 giờ ngày 16.12, tức là khoảng 12 tiếng sau khi tàu Phú Tân gặp nạn. Tàu này đã vớt được 1 thủy thủ là anh Đồng Văn Báu, nhưng anh Báu đã tử vong.

Chỉ cứu được người, không cứu được tàu

Vào lúc 1 giờ ngày 20.12, 7 ngư dân trên tàu cá BĐ-96321 TS do ông Đỗ Văn Thới ở thôn Công Thạnh, xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn (Bình Định) làm thuyền trưởng, đã được tàu Hải quân Việt Nam cứu và đưa về đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa. Hiện sức khỏe của 7 ngư dân bình thường, tuy nhiên phương tiện bị chìm không vớt được.

Chiều 19.12 trong lúc đang câu cá ngừ đại dương thì tàu này bị chết máy, phá nước (vỡ tàu) rồi bị chìm cách đảo Song Tử Tây khoảng 50 hải lý về phía đông nam.

Lúc 6 giờ cùng ngày, tại cửa biển P.6, TP Tuy Hòa, tàu cá PY-70026 công suất 56 CV do ông Nguyễn Văn Ngọc (ở P.6, TP Tuy Hòa, Phú Yên) làm chủ phương tiện hành nghề giã cào cũng bị sóng đánh chìm trên đường vào bến. Lực lượng cứu hộ Đồn biên phòng Đông Tác đã phối hợp với người dân địa phương cùng ứng cứu nhưng tàu này đã bị sóng to đánh vỡ hoàn toàn, nên chỉ kịp tháo máy và thu nhặt một số tài sản. Trước đó, lúc 3 giờ sáng, tàu cá PY-40649 công suất 56 CV do ông Trần Cang (cũng ở P.6, TP Tuy Hòa) làm thuyền trưởng, hành nghề giã cào trên vùng biển P.7, cách bờ 300m bị gió mạnh, sóng lớn đánh bị chìm hoàn toàn.

Nhóm PV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.