79 hộ dân TP.HCM trang trí hoa, cây kiểng dự chợ hoa xuân... tại nhà.

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
26/01/2021 13:18 GMT+7

Sáng 26.1, Sở VH - TT TP.HCM và UBND Q.8 tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động tại Chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền tết Tân Sửu 2021.

Theo đó, Chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền năm nay sẽ tạo ra một không gian văn hóa đặc trưng, điểm đến du lịch đặc sắc của thành phố và khu vực bến Bình Đông, Q.8 trong dịp tết cổ truyền của dân tộc. Đặc biệt Chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền đã được HĐND TP.HCM đưa vào chuỗi các sự kiện văn hóa - nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên của TP.

Phó giám đốc Sở VH -TT TP.HCM Võ Trọng Nam (đứng) thông tin về nội dung chương trình tại buổi họp báo

Ảnh: Quỳnh Trân

Chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền là không gian văn hóa đặc trưng, điểm đến du lịch đặc sắc của TP.HCM và khu vực bến Bình Đông, Q.8 trong dịp tết cổ truyền của dân tộc

Nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ phong phú sẽ diễn ra trong thời gian này

Theo Ban tổ chức thì ngày 6.2.2021 (nhằm 25 tháng Chạp âm lịch), TP.HCM khai mạc Chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền tết Tân Sửu 2021 (diễn ra từ  27.1 đến ngày 11.2, nhằm  15 - 30 tháng Chạp), tại tuyến đường bến Bình Đông và đường Tạ Quang Bửu (Q.8) với sự tham gia của các nhà vườn, thương nhân ở miền Tây Nam bộ gồm gần 600 lô kinh doanh đa dạng các loại hoa, cây kiểng và một số loại trái cây trưng tết. Nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ phong phú cũng sẽ diễn ra trong thời gian này. Cụ thể như chương trình khai mạc đêm 6.2 (được truyền hình trực tiếp từ 19 giờ - 21 giờ 30); biểu diễn lân, sư – rồng và văn nghệ, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật từ ngày 7 - 10.2 với các loại hình nghệ thuật như ca múa nhạc, cải lương, múa rối, kịch nói, hát bội…; biểu diễn đờn ca tài tử trên hai ghe bầu dọc theo tuyến kênh Tàu Hũ  (Q.8) giới thiệu loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc phục vụ người dân, khách tham quan; đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền hoạt động cho chợ hoa xuân. Lộ trình di chuyển của hai ghe đờn ca tài tử đi trên kênh Tàu Hủ từ cầu tàu (P.11) đến cầu số 6 (P.14) trong khoảng thời gian 16 giờ đến 18 giờ từ ngày 6 - 10.2.

Ban tổ chức trả lời nhiều thắc mắc của các phóng viên báo đài

Ảnh: Quỳnh Trân

Biểu diễn đờn ca tài tử trên hai ghe bầu dọc theo tuyến kênh Tàu Hũ giới thiệu loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc phục vụ người dân, khách tham quan

Phối cảnh đường Bến Bình Đông, P.13 (trước dãy nhà cổ)

Chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền đã được HĐND TP.HCM đưa vào chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên của Thành phố

Ban tổ chức cũng thực hiện việc trang trí các tiểu cảnh trên tuyến đường bến Bình Đông (từ đường Đinh Hòa đến đường Bùi Huy Bích) từ ngày 6 - 18.2 bằng 5 mô hình tiểu cảnh dọc theo các tuyến đường đi bộ; tổ chức các gian hàng ẩm thực phục vụ người dân và du khách đến tham quan chợ hoa xuân ở khu vực trước trường THPT Võ Văn Kiệt, bắt đầu từ ngày 1 -10.2 cùng hội thi ảnh lần thứ 8 - 2021 với chủ đề Trên bến dưới thuyền và hội thi Thuyền hoa.
Đặc biệt và độc đáo nhất là hội thi nhà hoa với chủ đề Sắc xuân. Theo đó sẽ có 79 hộ dân (từ cầu Chà Và đến đường Nguyễn Văn Của và đoạn từ đường Vạn Kiếp đến đường Nguyễn Văn Của, P.13, Q.8) trang trí hoa, cây kiểng ngay trước nhà (từ 27.1 đến 4.2) theo tuyến đường đi bộ dọc bến Bình Đông. Ban tổ chức sẽ trao nhiều phần thưởng cho các hộ dân có trang trí ấn tượng nhất tham gia Chợ hoa xuân Tân Sửu 2021 Trên bến dưới thuyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.