8 loài bọ cạp nguy hiểm nhất trong thế giới game

03/08/2015 11:00 GMT+7

Bọ cạp rất nguy hiểm. Cô giáo cung bọ cạp lại càng nguy hiểm. Và các con trùm bọ cạp trong thế giới game lại nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần.

Bọ cạp là một trong những sinh vật độc đáo nhất được con người phát hiện ra. Chúng mạnh mẽ với lớp giáp bao quanh cơ thể như một cỗ xe bọc thép, cùng với đó là đôi càng to khỏe và chất độc chết người. Trong tử vi cung hoàng đạo, những người thuộc cung bọ cạp sẽ đáp trả mạnh mẽ những ai động đến lòng tự ái và sự tôn trọng của họ theo nhiều cách mà không ai có thể ngờ tới. Với những đặc điểm kể trên, bọ cạp đã nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của các nhà phát triển game.

Hãy cùng Thanh Niên Game điểm qua những loài bọ cạp nguy hiểm nhất từng xuất hiện trong thế giới game

1. Radscorpion (Fallout

 8 loài bọ cạp nguy hiểm nhất trong thế giới game

(Ảnh: Fallout Confessions)

Bọ cạp bình thường đã rất nguy hiểm nhưng loài Radscorpion trong dòng game Fallout còn nguy hiểm hơn nhiều. Chúng là một sinh vật đột biến và tiến hóa hơn 200 năm để trở thành một cỗ máy giết người thực thụ. Dòng game Fallout sẽ không thể hoàn hảo nếu thiếu đi nét chấm phá mang tên Radscorpion, chúng to lớn về kích thước, nhanh nhẹn trong từng bước di chuyển, sở hữu nọc độc chết người cùng với thói quen sống theo bầy đàn.

2. Skorp (Sonic & Knuckles)

8 loài bọ cạp nguy hiểm nhất trong thế giới game

(Ảnh: Sonicmaster23-DeviantArt)

Skorp là một con robot bọ cạp xuất hiện trong game Sonic & Knuckles. Skorp được tạo ra bởi tiến sĩ Ivo Robotnik hay còn gọi là Eggman. Con robot này có mặt tại Sandopolis Zone và tấn công người chơi bằng quả chùy gai trên đuôi. Skorp thường đứng ở các gờ tường cao nên việc né tránh các đòn tấn công và đánh bại nó tỏ ra khá khó khăn.

3. Scorpion (Deadly Creatures)

8 loài bọ cạp nguy hiểm nhất trong thế giới game

(Ảnh: Deadly Creatures)

Bọ cạp là một trong 2 sinh vật nguy hiểm mà người chơi được điều khiển trong game Deadly Creatures bên cạnh loài nhện Tarantula. Bọ cạp rất mạnh mẽ, sức uy hiếp từ nọc độc của nó luôn khiến cho bất kì đối thủ nào cũng phải khiếp sợ. Và như người viết đã đề cập ở đầu bài, đây là một "tanker" chính hiệu vì sở hữu khả năng chịu đòn tốt nhờ lớp giáp bao quanh.

4. Moldarach (The Legend of Zelda: Skyward Sword)

8 loài bọ cạp nguy hiểm nhất trong thế giới game

(Ảnh: Reddit)

Moldarach là một con trùm nằm ở Lanayru Mining Facility và người hùng Link sẽ đối mặt với nó một lần nữa ở Lanayru Sand Sea. Moldarach có tạo hình như một con bọ cạp màu đen điểm xuyết ánh cam. Để đánh bại Moldarach, bạn sẽ phải tấn công vào đôi mắt trên hai chiếc càng của nó trước khi chúng chuyển sang màu đỏ.

5. Pitfall Scorpion (Pitfall!)

8 loài bọ cạp nguy hiểm nhất trong thế giới game

(Ảnh: GamesRadar)

Pitfall! là một tựa game cổ điển của Activision ra mắt trên hệ máy Atari 2600 vào năm 1982. Trong game, bạn vào vai nhân vật chính Pitfall Harry phiêu lưu qua một khu rừng đầy rẫy cạm bẫy để tìm kiếm những báu vật. Nổi bật trong game là loài bọ cạp ẩn náu dưới lòng đất, sẵn sàng trừng trị những kẻ ngu ngốc nào dám bén mảng đến lãnh địa của chúng.

6. Drapion (Pokemon)

8 loài bọ cạp nguy hiểm nhất trong thế giới game

 

(Ảnh: Pokemon Wiki)

Drapion là dạng tiến hóa của Skorupi khi nó đạt đến cấp độ 40 trong game Pokemon. Drapion được thiết kế dựa trên cảm hứng từ loài bọ cạp, đây là một Pokemon rất hiếu chiến, sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì tiến vào lãnh thổ của nó.

Drapion cũng rất mạnh mẽ và luôn tự hào về sức mạnh của mình, nó có thể hạ gục đối thủ kể cả khi không sử dụng chất độc chết người của mình. Drapion có đủ sức mạnh để dễ dàng đập nát một chiếc xe hơi. 

7. Phantom (Devil May Cry)

Phantom là một con trùm xuất hiện trong 2 phiên bản Devil May CryDevil May Cry 2. Hắn là một trong những tướng lĩnh cấp cao nhất trong hàng ngũ của Quỷ Quốc (Devil Kingdom). Phantom trông giống như một con nhện, nhưng cơ thể của nó lại to lớn như một con voi. Lớp vỏ của Phantom dày hơn cả đá tảng và máu của nó thì nóng như dung nham thiêu đốt.

8 loài bọ cạp nguy hiểm nhất trong thế giới game

(Ảnh: Youtube)

Hắn là một trong những tướng lĩnh và được xem như cánh tay phải đắc lực của vua quỷ Mundus. Khi đôi mắt của Phantom nhuộm màu đỏ thẫm, hắn sẽ trở thành một con bọ cạp.

8. Skarner (Liên Minh Huyền Thoại)

8 loài bọ cạp nguy hiểm nhất trong thế giới game

(Ảnh: LMHT)

Skarner là tướng đi rừng đỡ đòn trong LMHTBọ Cạp Kim Cương sở hữu nguồn sức mạnh ma thuật từ lòng đất, ràng buộc sinh mệnh của mình với tinh thể và ra sức bảo vệ nó. Skarner trấn giữ lối vào của vùng sa mạc Shurima, những kẻ may mắn sống sót trở về sau khi chạm trán với Skarner đều miêu tả nó là một sinh vật có trí thông minh đáng sợ, dữ tợn và ra đòn rất chính xác.

Scorpion (Mortal Kombat)

Tuy không phải là một loài bọ cạp nhưng chiến binh Scorpion trong dòng game Mortal Kombat còn nổi tiếng hơn những sinh vật kể trên rất nhiều. Scorpion tên thật là Hanzo Hasashi, một trong những ninja giỏi nhất của tộc Shirai Ryu. Cha của Hanzo Hasashi không muốn con trai mình trở thành một sát thủ nên đã cấm anh gia nhập Shirai Ryu.

8 loài bọ cạp nguy hiểm nhất trong thế giới game

Sub-Zero và Scorpion (Ảnh: DeviantArt)

Tuy nhiên, Hanzo Hasashi đã bất tuân ý nguyện của cha vì muốn vợ và con trai mình có một cuộc sống sung sướng. Hanzo Hasashi bị hạ sát bởi Sub-Zero, một thành viên của phái Lin Kuei. Sau này, hắn được hồi sinh và bắt đầu truy sát Sub-Zero cũng như báo thù những kẻ đã sát hại cả bộ tộc và vợ con mình. Cú phóng kunai vào đối thủ và kéo về phía của Scorpion được ví như cú chích từ đuôi của loài bọ cạp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.