8 ông trùm có tiếng nhưng không có miếng của thế giới ảo

19/07/2015 20:00 GMT+7

Như những kịch bản game thường thấy, hầu hết trùm cuối luôn là mối hiểm nguy đe dọa hàng đầu. Thế nhưng, vẫn tồn tại những gã trùm "lôm côm" ngoài sức tưởng tượng của game thủ.

1. Zoran Lazarevic (Uncharted 2)


Trong Uncharted 2, kẻ thù nguy hiểm nhất của người anh hùng Nathan Drake là Zoran Lazarevic – xuất thân là một tên tội phạm chiến tranh người Serbian. Trên thực tế, những tên trùm tội phạm luôn là những kẻ bặm trợn, xăm trổ đầy mình, vũ khí “hạng nặng” và nhiều yếu tố khác nữa. Thế nhưng trong game, nhân vật phản diện này được tạo hình không có nét gì nổi bật (ngoài nữa bên khuôn mặt bị bỏng và nhiều sẹo lồi lõm).

Thay vì sử dụng những loại vũ khí “hạng nặng”, thì vũ khí chính của hắn là cây súng lục và con dao, ngoài ra còn rất nhiêu "đồ chơi" khác đeo quanh người, nhưng lại... rất ít sử dụng. Điều gây thất vọng lớn nhất của Uncharted 2 là ở những màn cuối của game, người chơi vẫn không tin được mình đã giết tên trùm cuối một cách dễ dàng, bởi lẽ Zoran chỉ biết bắn vài phát bằng cây súng lục mà không có chút điểm đặc biệt cá nhân nào khác, như võ thuật chẳng hạn. Thêm vào đó là những màn đối thoại dài dòng nhàm chán, những sai lầm chiến thuật của kẻ phản diện này khiến Uncharted 2  không mang lại những cảm giác lo lắng, sợ hãi và gây kịch tính cho người chơi.

2. Necron (Final Fantasy IX)


Final Fantasy
là series game nhập vai đã mang lại tiếng tăm lẫy lừng cho hãng Square Enix. Thế nhưng trong Final Fantasy IX, nhà phát triển đã thêm vào trùm Necron, nhân vật này không hề có trong cốt truyện của game, và cũng không được nhắc đến. Để hoàn thành màn chơi, game thủ buộc phải đánh bại Necron. Bên cạnh đó những pha đối kháng của tên trùm này kém phần hấp dẫn, và cũng không hề có những động tác di chuyển nào. Việc thêm trùm phụ Necron không những gây phiền nhiễu mà còn phần nào làm loãng cốt truyện game.

3. Alduin (The Elder Scrolls V: Skyrim)

Toàn bộ cốt truyện của The Elder Scrolls V: Skyrim được xây dựng trong một thế giới mở rộng lớn, nhưng trận chiến cuối cùng lại diễn ra ở một đấu trường nhàm chán và phiền toái. Bởi lẽ rồng Alduin trong suốt màn chơi chỉ bay vòng vòng trên không trung, rất ít những pha đối kháng trực diện hoặc những tình huống "cinematic". Điều này chưa hẳn là dở, nhưng không mang lại nhiều bất ngờ thú vị nào cho game thủ Skyrim, vốn đã hạ hàng trăm con rồng trước đó cũng theo cách này. 

4. 343 Guilty Spark (Halo 3)

Bạn có nghĩ rằng một quả bóng nhỏ lại “đóng vai” kẻ phản diện? Nhưng trong Halo 3 điều này thành sự thật. Việc này được xem là một ý tưởng khá mới lạ nhưng những người hâm mộ Halo mong chờ một ý tưởng táo bạo, và độc đáo hơn là lấy nhân vật 343 Guilty Spark làm trùm cuối cho Halo 3. Nếu 343 Guilty Spark được tạo hình với nhân vật hỗ trợ trung thành cho các nhân vật chính sẽ là điều hấp dẫn hơn.

5. General RAAM (Gears of War)


General RAAM có nhiều khả năng tiềm ẩn để trở thành một kẻ xấu xa. Hắn có một vẻ ngoài đáng sợ, và ngay tại thời điểm mà nhân vật Fenix và người chơi đối mặt kẻ phản diện này, người chơi đã thấy hắn "giết dần giết mòn" các chiến sĩ COG. Thiên hướng của General RAAM là sự im lặng đầy nguy hiểm - đặc điểm chung của bè lũ Locust, tuy nhiên, ngoài chính cái "chung chung" này, RAAM không để lại bất kỳ một dấu ấn đặc biệt nào khác. Đó là chưa kể đến bối cảnh trên tàu rất phiền toái và khó chịu vào thời điểm người chơi đụng độ General RAAM.

6. Human Reaper Larva (Mass Effect 2)


Cũng giống như những tựa game trên, Human Reaper Larva được xem là nhân vật phản diện tệ nhất của Mass Effect 2. Dù đã cố gắng tạo hình và lòng tiếng nhân vật cho rùng rợn hơn, nhưng vẫn không làm tăng tính hấp dẫn và kịch tính trong game. Ngoài ra, trong những màn chiến đấu, người chơi tích cực chủ động tấn công, thì trùm chỉ ẩn nấp, lâu lâu xuất hiện “dọa” người chơi, vì thế việc tiêu diệt Human Reaper Larva là hoàn toàn dễ dàng, không gây khó khăn cho game thủ.

7.  Diablo (Diablo III)


Trong khi trùm của phần game Diablo II  là kẻ hủy diệt “khét tiếng” không đỡ nổi,  thì trái lại lần xuất hiện này của Diablo trong phần 3 đã gây nổi thất vọng to lớn cho cộng đồng game thủ. Tạo hình nhân vật của Diablo II nổi bật, gây ấn tượng mạnh, thế nhưng Diablo III hãng đã xóa bỏ tất cả chỉ còn lại vẻ ngoài hoang dã, trơ xương. Đó là chưa kể nghi án Diablo là... giống cái sau khi game thủ diện kiến gã trùm này. Kẻ phản diện lừng danh này không còn đáng sợ nữa, mất sức hút trong lòng game thủ.

8. Albert Wesker (Resident Evil)


Có thể nói Albert Wesker về cơ bản không phải là người xấu để đóng vai kẻ phản diện. Những hành động xấu xa của trùm Wesker dường như không hề độc ác như ta nghĩ, và hoàn toàn vô nghĩa. Dù là ông trùm “khét tiếng” cho tựa game Resident Evil, thế nhưng nhân vật này không hề sáng giá theo đánh giá của nhiều game thủ. Một trong những điều kinh khủng nhất là sự chuẩn bị của ê kíp làm game Resident Evil 5: Wesker trông giống như một gã diễn viên hạng hai trong buổi casting diễn viên phim The Matrix. Cho dù phiên bản này khá thành công, cốt truyện hay, các nhân vật chính tuyến đặc sắc thế nhưng sự xuất hiện của trùm Wesker đã kéo Resident Evil 5 đi xuống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.