8 sân đấu tại World Cup 2022 khoác áo mới

Giang Lao
Giang Lao
13/11/2022 08:42 GMT+7

Còn 7 ngày nữa World Cup 2022 sẽ khai mạc tại Qatar. Cả 8 sân bóng diễn ra 64 trận World Cup hiện đang khoác trên mình chiếc áo mới, nhưng nhiều nơi vẫn đang ráo riết cho công đoạn cuối cùng.

Vào lúc này nước chủ nhà vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành tiến độ. Dù ở nhiều sân vận động và cả trên đường phố, xung quanh khu vực lưu trú của 32 đội bóng mọi thứ vẫn còn ngổn ngang, nhưng BTC nước chủ nhà tự tin rằng mọi thứ chắc chắn sẽ hoàn tất cho ngày khai mạc, với màn pháo hoa hoành tráng.

Sân Lusail Iconic có sức chứa 80.000 chỗ ngồi, được xem là sân chính ở World Cup 2022

AFP

Sân Al Bayt, vốn được lấy cảm hứng từ chiếc lều Bedouin truyền thống với thiết kế hình hộp đặc biệt, hiện vẫn chưa chào đón bất cứ ai ngoài các kỹ sư, công nhân đang tích cực thi công bên trong. Nằm ngoài vùng ngoại ô xa xôi nhất của Doha, khu vực này vốn không có gì ngoài sa mạc cho đến năm 2014, công cuộc xây dựng sân vận động với 60.000 chỗ ngồi bắt đầu. Nơi đây sẽ tổ chức 9 trận, đáng chú ý ở vòng bảng là các trận mở màn giữa chủ nhà Qatar gặp Ecuador; tuyển Anh gặp Mỹ; Tây Ban Nha - Đức hay Hà Lan - Qatar, cùng 1 trận vòng 1/8, tứ kết và bán kết.

Sân Lusail Iconic có sức chứa 80.000 chỗ ngồi, được xem là sân chính ở World Cup khi tổ chức tổng cộng 10 trận đấu, trong đó đáng chú ý ở vòng bảng là các trận Argentina gặp Ả Rập Xê Út, Brazil - Serbia, Argentina - Mexico; Bồ Đào Nha - Uruguay, Cameroon - Brazil, cùng 1 trận vòng 1/8, tứ kết, bán kết và chung kết.

Trong các sân còn lại thì sân 974 có sức chứa 40.000 chỗ ngồi rất độc đáo khi được xây dựng lắp ghép bởi các thùng container, tổ chức 7 trận, trong đó đáng chú ý ở vòng bảng là các trận Bồ Đào Nha gặp Ghana, Pháp - Đan Mạch, Brazil - Thụy Sĩ, Ba Lan - Argentina và 1 trận ở vòng 1/8. Sân Al Thumama có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, tổ chức 8 trận, trong đó vòng bảng các trận đáng chú ý Senegal gặp Hà Lan, Tây Ban Nha - Costa Rica, Qatar - Senegal, Iran - Mỹ và 1 trận vòng 1/8, tứ kết. Sân Khalifa International sức chứa hơn 45.000 chỗ ngồi, tổ chức 8 trận, gồm các trận vòng bảng đáng chú ý giữa Anh gặp Iran, Đức - Nhật Bản, Hà Lan - Ecuador, Nhật Bản - Tây Ban Nha, cùng 1 trận vòng 1/8 và trận tranh hạng 3.

Những sân khác cũng rất gần nhau như sân Education City có sức chứa hơn 45.000 chỗ ngồi, tổ chức 8 trận, gồm vòng bảng giữa Uruguay gặp Hàn Quốc, Tunisia - Pháp, Hàn Quốc - Bồ Đào Nha, cùng 1 trận vòng 1/8 và tứ kết. Hay sân Ahmad bin Ali sức chứa hơn 44.000 chỗ ngồi, tổ chức 7 trận gồm vòng bảng Xứ Wales gặp Anh, Croatia - Bỉ và 1 trận vòng 1/8. Sân Al Janoub sức chứa 40.000 chỗ ngồi, tổ chức 7 trận, vòng bảng giữa tuyển Pháp gặp Úc, Ghana - Uruguay và 1 trận vòng 1/8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.