86 cán bộ công nhân viên được chia tiền bồi dưỡng

12/02/2009 00:47 GMT+7

Trong một diễn biến khác, Ban Quản lý Dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước TP.HCM đã báo cáo Thường trực UBND thành phố tình hình thu hồi số tiền ông Lê Quả đã nhận của PCI, liên quan đến việc PCI sử dụng một số phòng làm việc của Ban Quản lý dự án tại số 3 Nguyễn Thị Diệu, Q.3, TP.HCM.

Theo đó, số tiền ông Lê Quả đã nhận của PCI và phải thu hồi là 350 triệu đồng, bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên (808,4 triệu đồng), chi cho tập thể (37,6 triệu đồng); tổng cộng 1,196 tỉ đồng. Đến ngày 16.1, tổng số tiền đã thu hồi được 789,9 triệu đồng (đạt 66%), trong đó thu của cá nhân ông Lê Quả 350 triệu đồng, thu bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên 439,9 triệu đồng (đạt 54,4%), thu tiền chi cho tập thể (chưa có phương án thu hồi); số tiền còn phải thu hồi hơn 406 triệu đồng.

Ngoài 350 triệu đồng sử dụng cá nhân, trong tổng số 808,4 triệu đồng chi bồi dưỡng cho 86 cán bộ cán bộ nhân viên, ông Lê Quả nhận 52,9 triệu đồng (đã thu hồi đầy đủ), ông Huỳnh Ngọc Sĩ nhận 52,15 triệu đồng (đã thu hồi đầy đủ), số còn lại người nhận thấp nhất là 200.000 đồng, cao nhất 34,2 triệu đồng. Hiện còn 35 cán bộ công nhân viên chưa nộp đồng nào và 13 người chưa nộp đủ số tiền vào ngân sách Nhà nước.

Việc thu hồi số tiền trên được thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM tại Công văn số 621 (27.10.2008), để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.