87 người tiếp xúc gần bệnh nhân thứ 50 bước đầu âm tính với virus gây Covid-19

Vũ Hân
Vũ Hân
15/03/2020 09:29 GMT+7

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), đến tối 14.3, đã có kết quả xét nghiệm của 87 người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 50 trong cuộc họp của Vietnam Airlines.

Theo đó, 87 người này, gồm cả lãnh đạo Vietnam Airlines, bước đầu đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covi-19.
Những người này sẽ tiếp tục bị cách ly theo dõi 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc với bệnh nhân.

Thêm 4 ca dương tính, Việt Nam đã có 53 người nhiễm Covid-19

Bệnh nhân số 50 là nam, 50 tuổi, ngụ tại phố Núi Trúc (quận Ba Đình, Hà Nội); được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 từ hôm qua, 14.3.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân đi công tác tại Paris (Pháp) và về nước sáng 10.3 trên chuyến bay VN18. Chiều 10.3 và ngày 11.3, bệnh nhân đến cơ quan tại quận Long Biên (Hà Nội), có tiếp xúc với nhiều người tại cơ quan, chủ yếu là tại cuộc họp này.
Ngày 12.3, bệnh nhân ở nhà, thấy mệt và đau đầu. Trưa 13.3, bệnh nhân vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh bằng taxi. Tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2.
Tối 13.3 mẫu bệnh phẩm bệnh của nhân được gửi sang Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh, trong tình trạng sức khoẻ ổn định.
Một tin khác cũng liên quan đến kết quả xét nghiệm là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính với SARS-CoV-2.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ngồi cùng khoang hạng C trên chuyến bay VN0054 với bệnh nhân thứ 16 N.H.N và bệnh nhân thứ 21 N.Q.T.
Cho đến thời điểm này, đại đa số người ngồi ở khoang C trên chuyến bay này đã mắc Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.