9 bang bờ đông nước Mỹ bắt đầu bỏ phiếu bầu cử tổng thống

08/11/2016 19:20 GMT+7

Vào khoảng hơn 6 giờ sáng 8.11 (18 giờ theo giờ Việt Nam), cử tri tại 9 bang ở bờ đông nước Mỹ đã bắt đầu đi bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã bước vào giai đoạn mở màn khi 9 tiểu bang tại bờ đông nước này bắt đầu mở cửa phòng bầu cử. Các bang này gồm Connecticut (7 phiếu đại cử tri), Indiana (11 phiếu), Kentucky (8 phiếu), Maine (4 phiếu), New Hampshire (4 phiếu), New Jersey (14 phiếu), New York (29 phiếu), Vermont (3 phiếu) và Virginia (13 phiếu).
Trong số này, Vermont là bang mở cửa đón cử tri sớm nhất, vào 5 giờ sáng 8.11 theo giờ bờ đông nước Mỹ (17 giờ theo giờ Việt Nam).
Theo BBC, mọi con mắt đang đổ dồn vào các bang quan trọng, trong đó có Virginia. Tổng thống Barack Obama từng giành chiến thắng tại bang này trong 2 cuộc bầu cử năm 2008 và 2012, dù trước đó Virginia được coi là bang nhà của phe Cộng hoà.
Một số bang quan trọng khác có nhiều phiếu đại cử tri dự kiến cũng sẽ bắt đầu bỏ phiếu vào lúc 7 giờ sáng theo giờ bờ đông nước Mỹ (19 giờ, giờ VN). Những bang đó gồm Florida (29 phiếu), Delaware (3 phiếu), Georgia (16 phiếu), Massachusetts (11 phiếu), Maryland (10 phiếu), Michigan (16 phiếu), Pennsylvania (20 phiếu), Rhode Island (4 phiếu), Nam Carolina (9 phiếu) và một phần của bang Tennessee.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.