92 chuyến xe yêu thương hướng về tâm dịch Covid-19 Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
29/08/2021 17:56 GMT+7

Với tinh thần "Chung dòng sông Bé - ấm tình quê hương, nặng nghĩa đồng bào”, chuyến xe yêu thương chở hơn 10 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm đã được người dân Bình Phước gửi tặng tâm dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương.

Ngày 29.8, Tỉnh đoàn Bình Phước phối hợp Hội bảo trợ người khuyết tật – trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh cùng các CLB, nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh tổ chức trao tặng hơn 10 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân khó khăn tại tâm dịch Covid-19 ở Bình Dương.

5 tấn rau xanh được các tình nguyện viên vận chuyển xuống xe để bàn giao cho đơn vị tiếp nhận tại Bình Dương

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các tình nguyện viên trẻ vận chuyển hàng hóa lên xe, chuẩn bị xuất phát đi trao tặng cho người dân Bình Dương

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Với tinh thần "Chung dòng sông Bé - ấm tình quê hương, nặng nghĩa đồng bào”, hơn 10 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm gồm gạo, mì tôm, rau xanh, nước mắm cùng một số món ăn như: 600 hũ thịt kho mắm ruốc, gần 500 đòn bánh tét, 1000 hũ mắm cà đu đủ… do các tình nguyện viên, người dân Bình Phước tự tay làm.
Toàn bộ số hàng hóa này đã được hàng chục xe bán tải của Bình Phước Pickup Club cùng nhiều tài xế tình nguyện hỗ trợ, vận chuyển lên chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường ĐT.741, giáp ranh giữa Bình Dương và Bình Phước để bàn giao cho các lực lượng tại tỉnh Bình Dương, hỗ trợ người dân.

Các tình nguyện viên vận chuyển gạo xuống xe

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo dự kiến, số hàng hóa trên sẽ được vận chuyển trực tiếp đến TP.Thuận An và TX.Tân Uyên (Bình Dương) để hỗ trợ cho người dân các khu xóm trọ có hoàn cảnh khó khăn vì dịch Covid-19.

Những đòn bánh tét do người dân Bình Phước tự tay gói

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các hũ thịt kho mắm ruốc được nấu sẵn, đóng hộp để gửi về Bình Dương

ẢNH: HG

Theo anh Trần Quốc Duy, Bí thư tỉnh đoàn Bình Phước chỉ trong khoảng 6 tuần qua, Tỉnh đoàn Bình Phước, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh và các cơ sở Đoàn trực thuộc đã tổ chức và phối hợp thực hiện được 92 “chuyến xe yêu thương” chở gần 500 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm do người dân Bình Phước ủng hộ, đóng góp gửi trao đến người dân vùng dịch Covid-19 TP.HCM, Bình Dương và 2 chuyến xe đi tỉnh Đồng Nai với tổng số nguồn lực hơn 7,5 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.